Thứ ba, 25/1/2022, 09h47

Thảm kịch ở AFCON 2021: Ít nhất 6 người thiệt mạng

Trước trận đấu giữa Cameroon và Comoros tại vòng 1/8 AFCON, thảm kịch đã xảy ra bên ngoài sân vận động Olembe khi có ít nhất 6 người chết và rất nhiều người bị thương.
Ít nhất 6 người chết và nhiều người bị thương sau vụ giẫm đạp bên ngoài SVĐ Olembe
Theo Daily Mail, có ít nhất 6 người bị chết và nhiều cổ động viên đã phải nhập viện sau khi cố gắng phá cổng sân vận động Olembe ở thủ đô Yaounde trước trận đấu thuộc vòng 1/8 AFCON 2021 giữa Cameroon và Comoros diễn ra rạng sáng nay.
Lãnh đạo tại khu vực, ông Naseri Paul Biya cho biết số lượng thương vong có thể còn cao hơn nữa sau vụ giẫm đạp bên ngoài sân vận động Olembe. Trước đó, hãng tin LSI châu Phi đưa tin, những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện Messassi gần đó.
Các quan chức tại bệnh vện Messassi cho biết họ đã tiếp cận ít nhất 40 người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Chia sẻ từ y tá Olinga Prudence cho hay: “Một số người bị thương đang trong trạng thái nguy kịch. Chúng tôi sẽ phải chuyển họ đến bệnh viện chuyên khoa”.
Trao đổi trước truyền thông, ban tổ chức AFCON 2021 cho biết có khoảng 50.000 người đã cố gắng vào sân theo dõi trận đấu giữa Cameroon và Comoros. Mặc dù sức chứa của sân Olembe lên tới 60.000 chỗ ngồi nhưng BTC chỉ cho phép khoảng 48.000 khán giả vào sân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến thảm họa đau lòng kể trên.
Ngay sau vụ thảm kịch, LĐBĐ châu Phi (CAF) đã ra thông báo: “CAF đã nắm được sự cố xảy ra tại sân vận động Olembe ở trận đấu giữa Cameroon và Comoros diễn ra hôm nay, ngày 24 tháng 1 năm 2022. Chúng tôi đang điều tra vụ việc để biết thêm thông tin. CAF sẽ liên lạc thường xuyên với chính phủ Cameroon và Ban tổ chức địa phương. Tối nay, Chủ tịch CAF, Tiến sĩ Patrice Motsepe đã cử Tổng thư ký Veron Mosengo-Omba đã đến thăm những CĐV gặp nạn đang nằm ở bệnh viện Messassi”.
Bất chấp sự cố bên ngoài sân vận động Olembe, trận đấu giữa Cameroon và Comoros vẫn diễn ra đúng giờ. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-1 trước Comoros để giành vé vào chơi trận tứ kết.
Văn Phong (theo bongdaso)