Thứ năm, 14/11/2019, 21h35

Thanh niên cần chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành xã hội

Sáng 14-11, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã diễn ra Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên hiện nay”. Tọa đàm được nhà trường phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức, nhằm đánh giá thực trạng công tác trang bị kỹ năng thực hành xã hội trong thanh niên (bao gồm cả đối tượng HS, SV), tìm ra các yếu tố tác động đến hiệu quả công tác trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh niên tại TP.HCM.

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện Trung tâm Hỗ trợ HS, SV TP.HCM thông tin, khi làm công tác khảo sát tại các doanh nghiệp trong nhiều năm nay về những mong muốn của doanh nghiệp đối với SV khi ra trường, kết quả đều cho thấy, doanh nghiệp đánh giá cao nhất yếu tố thái độ, kế đó là kỹ năng và cuối cùng mới là kiến thức. Trong khi đó khảo sát ở đối tượng SV thì kết quả ngược lại, tất cả những yếu tố doanh nghiệp cần, SV rất yếu.

Theo ThS. Huỳnh Ngô Tịnh - Hiệu trưởng nhà trường, kỹ năng thực hành xã hội là yếu tố rất cần thiết để quyết định thành công của một thanh niên. Để trang bị được kỹ năng này, mỗi thanh niên cần chú trọng rèn luyện, tham gia các hoạt động đội nhóm, CLB ngay trong nhà trường. Đồng thời phải không ngừng học tập trước những thay đổi liên tục trong thời đại 4.0.

“Với HS, trong chương trình phổ thông đều có những hoạt động ngoại khóa, các tiết học trải nghiệm… Đây cũng là một trong những kênh để thanh niên trang bị, nâng cao thêm kỹ năng thực hành xã hội như làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề”, ông Tịnh nhấn mạnh.

Đ.Lan