Thứ hai, 6/7/2020, 11h12

Thành phố Trung Quốc phát cảnh báo bệnh dịch hạch

Giới chức thành phố Bayan Nur, vùng Nội Mông, Trung Quốc, phát cảnh báo cấp ba sau khi phát hiện một ca mắc dịch hạch.

Người đàn ông làm nghề chăn nuôi gia súc được bệnh viện thành phố Bayan Nur, khu tự trị Nội Mông, báo cáo là một ca nghi nhiễm vào hôm 4/7 và xác nhận mắc dịch hạch vào cuối ngày hôm qua. Bệnh nhân đã được cách ly và hiện ở trong tình trạng ổn định.

Nhân viên y tế khử trùng một trường trung học ở thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế khử trùng một trường trung học ở thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Ủy ban y tế Bayan Nur cùng ngày phát cảnh báo cấp ba, cấp thấp thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, cấm săn bắt và ăn những động vật có thể mang dịch hạch. Giới chức cũng yêu cầu người dân báo cáo nếu phát hiện ca nghi nhiễm dịch hạch hay sốt không rõ nguyên nhân, các động vật gặm nhấm bị bệnh hoặc chết. Cảnh báo sẽ kéo dài đến cuối năm 2020.

Tháng 11 năm ngoái, khu tự trị Nội Mông cũng ghi nhận 4 ca dịch hạch, trong đó có hai ca là dịch hạch viêm phổi, một biến thể gây chết người của bệnh dịch hạch.

Dịch hạch từng được gọi là "Cái chết Đen" vào thời Trung cổ, có khả năng lây nhiễm cao và thường gây tử vong, lây lan chủ yếu do các loài gặm nhấm. Các trường hợp mắc dịch hạch ngày càng hiếm ở Trung Quốc. Từ năm 2009 đến 2018, nước này báo cáo 26 ca dịch hạch, trong đó 11 ca tử vong.

Anh Ngọc/Vnexpress (Theo Xinhua)