Thứ bảy, 18/7/2020, 09h41

Thầy Park mở cửa tuyển Việt Nam: Vé cho người tự tin

Vì tình thế, thầy Park có thể buộc phải mở rộng chọn nhân sự cho tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020. Vé dành cho những người tự tin, biết chớp thời cơ...
Cánh cửa lên tuyển rất rộng...
Có thể thấy ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 khiến bóng đá Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng buộc phải thay đổi kế hoạch rất lớn.
Và chính những thay đổi này khiến tuyển Việt Nam sẽ có những ngày gần cuối năm thực sự khó khăn khi phải hoàn thành mục tiêu cao ở vòng loại World Cup hay AFF Cup 2020 với một lịch thi đấu dày, sát.
Cũng vì khó khăn, nên HLV Park Hang Seo buộc lòng phải mở rộng danh sách tuyển chọn cho đội nhà, bên cạnh những con người cũ trước đây nhằm đủ nhân lực lẫn chuyên môn phục vụ 2 giải đấu vừa kể.
Vì tình thế, HLV Park Hang Seo có thể sẽ phải mở rộng danh sách tuyển Việt Nam
Theo như chiến lược gia người Hàn Quốc, dù chưa chính thức đưa ra danh sách nhưng trong đầu đang có khoảng 100 cầu thủ thuộc diện theo dõi đặc biệt trước khi triệu tập lên tuyển Việt Nam vào tháng 9.
Nhìn danh sách cũ suốt 2 năm qua mà HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển, cộng thêm một số gương mặt trẻ từ U22, U23... về cơ bản vẫn còn rất nhiều vé dành cho các tân binh cho các lần tập trung tới đây.
Đấy là chưa kể, nhóm cầu thủ cũ nhiều cái tên đang đánh mất phong độ, hoặc chấn thương để cánh cửa khoác áo tuyển Việt Nam dành cho những cầu thủ, tân binh chơi ổn định từ đầu mùa lớn hơn.
Nói một cách ngắn gọn lại, cơ hội để lên tuyển Việt Nam vào lúc này thực sự dễ nhất trong 2 năm vừa qua, kể từ khi ông Park cầm quân.
... nhưng rất khó, nếu...
Theo thói quen của ông Park, cơ hội dành cho các cầu thủ mới là không dễ dàng. Nhưng như phân tích, lần này mọi chuyện sẽ khác vì tuyển Việt Nam đang gặp khó về vấn đề nhân sự.
Tuy nhiên, nói dễ không có nghĩa chỉ cần chơi tốt, loé sáng vài trận đấu là lên tuyển Việt Nam, trái lại điều ông Park cần vẫn nằm ở sự ổn định dài suốt mùa giải. Và điều này dường như chưa được các tân binh nắm bắt cơ hội.
cơ hội cho những tân binh như Xuân Nam là hiển hiện, nhưng để rõ ràng hơn lại không đơn giản
Điển hình như “hiện tượng” Xuân Nam của CLB TPHCM, sau vài trận đầu tiên chơi xuất sắc và ghi bàn đều đều tưởng chừng như cánh cửa lên tuyển sẽ rộng mở với cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của bầu Hiển.
Thế nhưng, mọi chuyện đang đảo chiều với Xuân Nam sau lời khen có cánh hồi đầu mùa, bởi kể từ khi bóng đá Việt Nam trở lại sau dịch cúm Covid-19 những gì mà cựu vua phá lưới giải hạng Nhất để lại thực sự... khá tầm thường.
Không ghi bàn và thi đấu thiếu ấn tượng suốt vài vòng đấu qua là những gì mà chân sút được kỳ vọng có thể thay thế cho Anh Đức, hoặc ít nhất như nhân tố mới ở tuyển Việt Nam tới đây thể hiện.
Và không chỉ có Xuân Nam nhiều cầu thủ được kỳ vọng sẽ cạnh tranh một tấm vé lên tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 như Phi Sơn, Adriano Schmidt, Khắc Ngọc... cũng đang chơi khá phập phù.
Cánh cửa lên tuyển Việt Nam rất rộng, nhưng xem ra cũng chỉ dành cho những người biết nắm bắt, chắt chiu chứ không phải biết loé sáng ở vài khoảnh khắc. Vì đơn giản, chừng đó thôi khó mà thuyết phục thầy Park – người vốn tính chắc chắn hơn ai hết!
Mai Anh (theo vietnamnet)