Thứ sáu, 8/7/2022, 16h53

“THE POWER WITHIN YOU” - Sân chơi tiếng Anh học đường quy mô, bổ ích

Khi đng t tháng 2-2022, “The Power Within You” đưc đánh giá là sân chơi tiếng Anh hc đưng quy mô, chuyên nghip, b ích ti TP.HCM khi đã đi qua hơn 50 trưng trên đa bàn TP.HCM, thu hút trên 35.000 hc sinh tham gia.


Trao gii cho thí sinh xut sc ti cuc thi

Sân chơi b ích

Khởi động từ tháng 2-2022, “The Power Within You” được đánh giá là sân chơi tiếng Anh học đường quy mô, chuyên nghiệp và bổ ích khi đã đi qua hơn 50 trường từ tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM, thu hút trên 35.000 học sinh tham gia, tạo môi trường để học sinh thành phố vừa học vừa chơi, ngày càng thích thú với môn tiếng Anh.

Trải qua 2 vòng thi sơ loại, tại vòng chung kết cuộc thi có sự góp mặt của 42 thí sinh xuất sắc nhất trên toàn thành phố, tranh tài thuyết trình về một đề tài do Ban tổ chức đưa ra.

Tự tin với phần thuyết trình của mình, Triệu Minh (lớp 10CA1, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) chia sẻ, cuộc thi thực sự rất thú vị khi mang đến cho bản thân nhiều trải nghiệm, được giao lưu với nhiều bạn bè qua đó cải thiện thêm khả năng tiếng Anh.

“Em thường tìm kiếm các cuộc thi tiếng Anh để đăng ký tham gia, nâng cao thêm các kỹ năng viết, nghe, nói. Tham gia vào sân chơi “The Power Within You” đã giúp bản thân em tự tin hơn, có thêm nhiều kỹ năng để luyện viết tốt hơn, mở rộng thêm cơ hội nghề nghiệp sau này…”, Minh bày tỏ.

Trong khi đó, thí sinh Trần Vĩnh Huy (lớp 7/2, Trường THCS Colette, Q.3) lại bày tỏ, cuộc thi đã giúp cho bản thân tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Ngoài ra, cuộc thi cũng là môi trường để bạn tăng khả năng giao tiếp tiếng Anh.

“Em rất thích học tiếng Anh. Theo em thì để có thể học tốt tiếng Anh cần phải chú trọng từ vựng, bên cạnh đó là ngữ pháp. Học từ vựng muốn tốt thì phải từng chút một, mỗi ngày học từ 5-10 từ, mỗi tối học lại. Đồng thời phải áp dụng từ vựng để có thể nhớ, hiểu như: đặt câu, thậm chí tự nói chuyện với chính mình bằng tiếng Anh, quan trọng nhất là phải có sự kiên trì. Các cuộc thi, sân chơi tiếng Anh như thế này chính là môi trường tốt nhất để thực hành từ vựng, nâng cao vốn từ cho bản thân, hỗ trợ em học tiếng Anh tốt hơn ở trường”, Huy chia sẻ.



Thí sinh t
 tin tham gia vòng chung kết hi thi

Sang năm sẽ bước lên lớp 9, đối diện với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, với thí sinh Nguyễn Đăng Khoa (lớp 8TC2, THCS Trần Quốc Tuấn, Q.7) cuộc thi đã giúp mình cọ xát, từ đó có ý thức hơn nữa trong việc học tiếng Anh.

“Tham gia vào cuộc thi em thấy nhiều bạn giỏi mà mình phải cố gắng, cải thiện nhiều. Bài thi của mình chưa thực sự tốt vì từ vựng chưa phong phú. Đặc biệt, cuộc thi tạo môi trường để em thể hiện khả năng nói nhiều hơn, chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10…”, Đăng Khoa cho hay.

Theo bạn, để học sinh phổ thông thích thú học tiếng Anh, học tốt tiếng Anh thì các nhà trường phải tạo môi trường để thu hút. Dù vậy, hiện tại đa phần các trường mới phần lớn chú trọng đến ngữ pháp hơn là giao tiếp, dạy lý thuyết nhiều hơn là trang bị cho học sinh môi trường để thực hành.

“Các cuộc thi tiếng Anh vừa học vừa chơi sẽ là cách để bổ trợ tốt hơn cho việc dạy học tiếng Anh tại các nhà trường”, Khoa nhận định.

Tiếp tc duy trì trong năm hc ti

Bà Chung Phạm Ngọc Hiền - Giám đốc Học thuật YOLA, thành viên Ban giám khảo cuộc thi đánh giá các thí sinh đã thể hiện được suy nghĩ và tư duy chiều sâu trong các câu trả lời ở phần thi chung kết, thể hiện không chỉ khả năng ngôn ngữ mà còn là tư duy, vốn từ, sự nghiêm túc của thí sinh trong cuộc thi.

“Để tìm ra các thí sinh xuất sắc nhất trong vòng chung kết thực sự là thử thách cho Ban giám khảo. Tuy nhiên, ở phần thi thuyết trình thì ngoài việc trình bày ý tưởng, thể hiện bài nói, Ban giám khảo còn đánh giá cao thí sinh ở các tiêu chí như khả năng giao tiếp bằng hình thể, bằng mắt, cách các em tự tin thể hiện bài thi của mình. Ngoài ra, các ý tưởng sáng tạo với việc sử dụng nhiều cấu trúc mới lạ, các tính từ phong phú trong phần thi của mình, làm cho bài thi nhiều màu sắc hơn… cũng sẽ là một trong những tiêu chí được giám khảo đánh giá cao”.

Với hơn 35.000 thí sinh tham gia chứng tỏ cuộc thi đã có sức hút, nhận được sự quan tâm của phụ huynh, học sinh, vì thế năm học tới cuộc thi sẽ vẫn tiếp tục được duy trì tạo sân chơi cho học sinh thành phố đối với tiếng Anh. Tuy nhiên, để tạo sự thích thú và mới lạ thì trong năm tới cuộc thi sẽ được đổi mới hơn, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa hơn nữa cho thí sinh khi tham gia.

Kết qu chung cuc, Ban t chc đã trao 3 gii nht cho 3 thí sinh xut sc nht: Trương Bo Ngc (Trưng TH Hng Hà); Hoàng Bo Nghi (Trưng THCS Nguyn Hin); Vũ Qunh Trâm (Trưng THPT Phú Nhun).

Gii nhì cuc thi thuc v các thí sinh: Nguyn Đăng Thiên Bo (Trưng TH Nguyn Thin Thut), Lâm Đình Nguyên (Trưng TH Lương Đnh Ca); Trương Khang (Trưng THCS Bàn C); Trn Đc Nht Lâm (Trưng THCS Nguyn Hin); Dương Trí Trưng (Trưng THPT Nguyn Chí Thanh); Nguyn Đc Duy (THPT Bình Tân).

Ngoài ra, Ban t chc cuc thi cũng trao 9 gii khuyến khích cho thí sinh trong cuc thi.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi, ông Nguyễn Thanh Tú - Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM chia sẻ, “The Power Within You” là cuộc thi tiếng Anh với sự đầu tư lớn về cả chuyên môn lẫn kinh phí tổ chức, nhằm mang đến một sân chơi học thuật, ngôn ngữ đúng nghĩa cho học sinh thành phố ở nhiều độ tuổi, các cấp học.

“TP.HCM đã xây dựng nhiều đề án, chương trình về dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tiếng Anh của học sinh thành phố, thích ứng với yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao. Cuộc thi với mong muốn góp một phần nhỏ để tạo sân chơi tiếng Anh cho học sinh, truyền cảm hứng, giúp các em thích thú hơn khi học tiếng Anh. Ngoài những ý nghĩa về kiến thức, cuộc thi còn góp phần giúp các em học sinh hoàn thiện thêm các kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, sự tự tin…, từ đó giúp các em mạnh dạn hơn khi học tập tại trường”, ông Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh.

Yến Hoa