Thứ bảy, 18/6/2022, 13h27

Thể thao học đường ngày càng sôi động

Thời gian gần đây, các trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM rất quan tâm đến sân chơi thể thao cho học sinh. Từ những sân chơi này đã giúp các em rèn luyện sức khỏe cũng như phát huy sở trường, ươm mầm những tài năng tương lai.


Các em học sinh THCS tham dự giải bơi lội do Nhà Thiếu nhi TP.Thủ Đức tổ chức

Nơi giải tỏa căng thẳng

Những năm qua, Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (Q.10) rất chú trọng sân chơi thể thao cho học sinh. Để đáp ứng nhu cầu cho các em, nhà trường đã thành lập CLB võ Vovinam; CLB cầu lông và CLB nhảy hiện đại. Cô Lương Du Mai (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, các CLB này đều có giáo viên hướng dẫn các em tập mỗi tuần 2 buổi, thời gian còn lại các em có thể tham gia bất cứ lúc nào các em muốn. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các giải thể thao để học sinh giao lưu với nhau cũng như với các trường bạn trên địa bàn. “Đây là những sân chơi giúp các em rèn luyện sức khỏe, thỏa đam mê, sở thích. Phương châm của nhà trường không chỉ muốn các em học tốt mà còn phải biết bảo vệ sức khỏe”, cô Mai chia sẻ.

Trường THPT Tạ Quang Bửu Q.8 cũng rất chú trọng hoạt động thể chất cho học sinh. Cô Trần Thị Bích (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay, ngoài môn thể dục có trong chương trình đào tạo, nhà trường còn thành lập các CLB như: CLB võ thuật; CLB bóng đá; CLB cầu lông; CLB bóng chuyền; CLB bơi lội. Với lợi thế nhà trường có 2 sân bóng với tổng diện tích khoảng 1.000m2 đã giúp các em thỏa sức hoạt động thể thao sau những giờ học trên lớp. “Hoạt động thể dục thể thao của nhà trường luôn thu hút sự tham gia của học sinh. Các em hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Từ những CLB này, các em đã tham gia các giải thể thao cấp quận, thành phố và đạt nhiều giải thưởng, huy chương danh giá. Gần đây nhất, các em trong CLB bóng đá của trường đã xuất sắc giành huy chương vàng Giải vô địch bóng đá học sinh Q.8 năm học 2021-2022. Bên lề các CLB, học sinh còn tham gia các hoạt động thể dục thể thao khác như: Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp quận; cuộc thi “Thầy trò cùng leo núi…”, cô Bích cho biết.

Mong đầu tư cơ sở vật chất

Theo thầy Sầm Đức Thuận (giáo viên thể dục Trường THCS Nguyễn Văn Bá, TP.Thủ Đức) trong các CLB thể thao, CLB bóng đá của trường mạnh nhất vì có nhiều học sinh tham gia. Thời điểm học chính khóa, học sinh tập luyện vào những ngày cuối tuần hoặc các buổi chiều sau giờ học. “Hiện tại, nhà trường đang chuẩn bị tổ chức giải đấu bóng đá dành cho học sinh khối lớp 9. Bởi theo truyền thống của trường, hàng năm đều tổ chức các giải thể thao cho học sinh. Tuy nhiên thời gian qua do dịch bệnh Covid-19 nên chưa có giải nào cho các em tham gia. Dự kiến giải thể thao này sẽ diễn ra sau khi các em thi xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10”, thầy Thuận cho biết.


Thể thao giúp học sinh không chỉ khỏe mà còn học tốt hơn

Theo thầy Thuận, sau dịch Covid-19, học sinh rất ý thức việc tham gia hoạt động thể dục thể thao. Đặc biệt, chiến thắng của các cầu thủ bóng đá Việt Nam càng làm cho tinh thần thể thao của học sinh thêm mãnh liệt. Không chỉ riêng các học sinh nam mà có cả học sinh nữ. “Hoạt động thể thao học đường sôi nổi, học sinh hào hứng nhưng do không gian trường nhỏ nên không thể thiết kế sân bóng cho học sinh. Các em tập luyện hoặc tham gia thi đấu phải thuê sân từ bên ngoài, nhà trường hỗ trợ chi phí, dụng cụ. Nếu tại trường có sân bóng sẽ rất tiện lợi cho học sinh”, thầy Thuận kỳ vọng.

Bạn Lê Nguyễn Phan Thanh (lớp 7/2 Trường THCS Linh Trung) nhắn nhủ: “Mỗi bạn sẽ có những sở thích cũng như cách giải trí khác nhau. Có bạn thích đi xem phim, ăn uống… để thư giãn sau giờ học. Nhưng em nghĩ các bạn nên tìm đến một môn thể thao bất kỳ nào mà mình thích để tập luyện. Chơi thể thao giúp mình vừa khỏe vừa học tốt hơn”.

Thầy Dương Thanh Minh (giáo viên thể dục Trường THCS Linh Trung, TP.Thủ Đức) cho biết, hiện tại nhà trường có các CLB thể thao như: CLB bóng chuyền; bóng ném, bóng rổ; CLB bơi lội; CLB kéo co. Những CLB này hoạt động thường xuyên, luân phiên nhau vào các buổi chiều trong tuần. CLB bóng ném học sinh tập luyện vào chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy. CLB bóng chuyền tập vào chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu. CLB bơi lội tập vào thứ bảy, chủ nhật. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi thể thao cho học sinh tham gia với các môn như: cờ vua, cờ tướng, bóng đá, bóng chuyền…

Theo thầy Minh, không gian của nhà trường chỉ đáp ứng được một số môn thể thao. Đối với bơi lội phải thuê hồ bơi từ bên ngoài để học sinh tập luyện.

Một khó khăn nữa cũng được thầy Minh chia sẻ đó là về không gian thể thao cho học sinh. “Các em học sinh rất thích chơi thể thao nhưng do thiếu dụng cụ, sân bãi nên đã gây ra nhiều hạn chế. Nếu được đầu tư hơn về cơ sở vật chất, tôi tin rằng hoạt động thể thao của học sinh ngày càng sôi nổi, không chỉ giúp các em được vui chơi, giải trí sau những giờ học mệt mỏi mà còn là nơi ươm mầm những tài năng trong tương lai”, thầy Minh chia sẻ.

Đối với các em học sinh, hoạt động thể dục thể thao rất quan trọng vì không chỉ giúp các em được thư giãn, giải trí mà còn phát triển thể chất lẫn tinh thần. Là học sinh mê môn bơi lội, em Lê Nguyễn Phan Thanh (lớp 7/2 Trường THCS Linh Trung) cho biết, mỗi ngày, sau giờ học em đều đi đến hồ bơi để bơi lội. Nhờ môn bơi đã giúp em khỏe và phát triển chiều cao hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Kiều Khánh