Thứ ba, 10/3/2020, 13h44

Thêm quốc gia đóng cửa trường học

Ngày 9/3, Tây Ban Nha đóng cửa trường học ở thủ đô Madrid, thành phố Vitoria-Gasteiz sau khi số ca mắc Covid-19 ở nước này tăng gấp đôi chỉ sau một đêm.

Toàn bộ trường mầm non, phổ thông và đại học ở thủ đô Madrid, cũng là thành phố đông dân nhất cả nước, sẽ ngưng hoạt động từ 11/3 cho đến khi có thông báo mới. Động thái này được đưa ra sau khi số ca dương tính với nCoV từ 589 (ngày 8/3) nhảy vọt lên 1.204 (ngày 9/3).

Các ca bệnh mới tập trung tại Madrid và Basque, những trung tâm công nghiệp và là đô thị phức tạp. Tính riêng Madrid, 200 trường hợp mắc bệnh mới trong 24 giờ, trong đó 28 người tử vong.

Tương tự Madrid, thành phố Vitoria-Gasteiz ở phía bắc cũng cho toàn bộ học sinh các cấp, sinh viên trên địa bàn nghỉ học trong 15 ngày, từ 9/3 để tránh lây nhiễm Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết, để ngăn chặn sự lây lan của dịch, "đóng cửa trường học là tất yếu", đồng thời khuyến nghị các công ty ở vùng có nhiều người mắc bệnh cho nhân viên làm việc online.

Hiện Tây Ban Nha đứng thứ 6 trong các nước có số người mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới với 1.231 ca, 30 người tử vong.

Phụ huynh và học sinh một trường tiểu học tại Vitoria, Tây Ban Nha ra về vào sáng 9/3 sau khi thành phố thông báo nghỉ học. Ảnh: Reuters

Phụ huynh và học sinh một trường tiểu học tại Vitoria-Gasteiz, Tây Ban Nha ra về vào sáng 9/3 sau khi thành phố thông báo nghỉ học. Ảnh: Reuters

Trước đó, một quốc gia châu Âu khác cũng có động thái tương tự là Hy Lạp. Chính phủ cũng cho học sinh, sinh viên cả nước nghỉ từ 6/3 cho đến khi có thông báo mới. Hy lạp hiện có 84 người mắc Covid-19, chưa ghi nhận người tử vong.

Tuần trước, Italy cũng đóng cửa toàn bộ trường học từ 5 đến 15/3, ban hành lệnh hạn chế đi lại trên cả nước. Italy được coi là ổ dịch lớn thứ hai thế giới với 9.172 ca nhiễm Covid-19, chỉ sau Trung Quốc, trong đó 463 người tử vong.

Tính đến 10/3, Covid-19 đã lây lan ra 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 115.000 người nhiễm bệnh và hơn 4.000 người chết. Dịch bệnh đã khiến 25 nước và đặc khu kinh tế tại bốn châu lục đóng cửa trường học, làm gián đoạn học tập của hơn 300 triệu học sinh trên khắp thế giới.

Thanh Hằng/Vnexpress (Theo Reuters, Straitimes)