Thứ bảy, 27/6/2020, 10h47

Thi đua mới hình thành được môi trường tốt

Ngày 26-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (2020-2025) với chủ đề “Năng động - Đổi mới - Sáng tạo”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Cờ Thi đua Chính phủ cho các tập thể

Đến dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung và nhiều đại biểu khác, cùng với hơn 600 gương điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP.

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, 5 năm qua, với tinh thần “đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng TP.HCM, TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, phong trào thi đua yêu nước của TP đã phát triển mạnh mẽ và bước đầu đi vào chiều sâu, trở thành ngọn cờ hiệu triệu tất cả người dân tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Nhiều phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng sôi nổi, mang lại những kết quả tích cực, góp phần tạo khí thế trong sản xuất, kinh doanh, lao động sáng tạo, làm cho kinh tế - xã hội TP phát triển ổn định, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất.

Song song đó, TP không ngừng đổi mới các phong trào thi đua từ nội dung đến hình thức, làm cho phong trào thi đua thực sự thấm sâu ở từng đơn vị, từng con người cụ thể, để hoạt động thi đua không chỉ dừng lại ở việc phát động đơn thuần mà tạo nên sức sống và sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, góp phần tạo ra động lực tinh thần và sức mạnh tổng hợp của toàn thể xã hội.

“Đại hội Thi đua yêu nước là dịp để TP.HCM tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VI đến nay. Đây còn là dịp TP biểu dương, khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết.

“Chỉ có thi đua mới tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển. Qua thi đua mới hình thành được môi trường tốt cho đổi mới sáng tạo. Do đó, TP sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trở thành một xu hướng chủ đạo của xã hội”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết thêm.

Theo UBND TP.HCM, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, Thành ủy, UBND TP, Hội đồng Thi đua khen thưởng đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn  thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2015-2020). Trong 2 năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, TP đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, đặc biệt là chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách , người có thu nhập thấp, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Những phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 đã được TP triển khai có hiệu quả phải kể đến như: Phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phong trào “cả TP chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2020; phong trào thi đua thực hiện chương trình “giảm nghèo bền vững theo thang đo đa chiều” giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; phong trào “vì biển đảo thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc”; phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Giải thưởng sáng tạo TP.HCM… Các phong trào thi đua luôn lồng ghép với nội dung của phong trào thi đua thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Bước vào giai đoạn 2020-2025 với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng TP.HCM tiếp tục tập trung các nhiệm và giải pháp.

Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thu đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”.

Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở. Các phong trào thi đua phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm như: phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực… đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn như: ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm nghèo. Qua đó góp phần phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025) của TP.

Tại Đại hội, Ban tổ chức đã trao hai Huân chương Độc lập hạng Ba, một Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong công tác; tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể; tặng thưởng bằng khen của UBND TP cho 85 tập thể và 102 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua TP giai đoạn 2015-2020.

Cạnh đó, TP đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và ra mắt Đoàn đại biểu TP dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn Quốc lần thứ X.

Nguyễn Trinh