Thứ năm, 23/4/2020, 10h09

Thi tốt nghiệp THPT: Phân lớp ôn theo mục tiêu

Theo các giáo viên, dù chỉ còn là kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng việc ôn thi được dự đoán không giảm áp lực bởi mục tiêu của hầu hết học sinh (HS) đều hướng đến các trường ĐH.
Học sinh trong một giờ ôn tập (ảnh minh họa) /// Đào Ngọc Thạch
Học sinh trong một giờ ôn tập (ảnh minh họa). ĐÀO NGỌC THẠCH
Ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT về mặt tích cực vẫn đảm bảo được chuẩn đầu ra của lớp cuối cấp theo chuẩn chung của cả nước. Việc tổ chức kỳ thi giúp HS duy trì động lực học tập và quan trọng hơn là đảm bảo công bằng cho HS.
Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM), đề xuất khi chỉ còn mục tiêu xét tốt nghiệp thì Bộ GD-ĐT cần công khai giới hạn nội dung vì chỉ để xét tốt nghiệp thì không nên ra phần “nâng cao” trước đây dùng để phân hóa HS xét vào ĐH. Ngoài ra, có thể cho thay thế môn ngoại ngữ với những nơi còn hạn chế.
Còn ông Trần Văn Minh, chuyên viên phụ trách chuyên môn Trường THPT Đào Duy Anh (Q.6, TP.HCM), cho biết nếu kỳ thi năm nay với mục đích chính là xét tốt nghiệp thì đề thi sẽ nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực, căng thẳng cho HS. Tuy nhiên, nếu các trường ĐH thấy đề thi không đủ độ phân hóa để xét tuyển thì sẽ tổ chức kỳ thi riêng. Do đó sau khi thi tốt nghiệp xong, HS sẽ tham gia tuyển sinh của các trường ĐH. HS khối 12 của nhà trường hiện nay đều có mục tiêu vào các trường ĐH. Để đảm bảo kiến thức cho HS, giáo viên vẫn dạy đảm bảo chương trình của các môn theo điều chỉnh giảm tải và có thêm kế hoạch ôn tập luyện thi cho HS theo các khối thi từ nay cho đến tháng 8.
Ông Minh cho biết thêm nhà trường cũng sẽ có kế hoạch tư vấn tuyển sinh cho HS chọn đúng ngành nghề, cập nhật các thông tin về phương án tuyển sinh của các trường ĐH để hướng dẫn và phối hợp cùng phụ huynh động viên HS giữ tâm lý ổn định, tự tin để học tập, thi cử tốt nhất.
Còn Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức) cũng đã bàn bạc giai đoạn ôn tập, trước đây phân lớp theo tổ hợp môn thì nay sẽ phân chia HS theo từng mục tiêu của kỳ thi. Trong đó, buổi sáng sẽ dành cho HS ôn tập kiến thức để đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Những HS có mục tiêu tham dự kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi riêng của các trường ĐH tốp trên sẽ tiếp tục ôn luyện nâng cao vào buổi chiều.
Theo Bích Thanh/TNO