Thứ hai, 26/10/2020, 13h41

Thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM

Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM vừa tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đến dự có đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD-ĐT, các đồng chí bí thư, đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Thông tin tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18-10 thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật.

Tham dự Đại hội có 444 đại biểu, trong đó có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu tại 63 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đại hội đã thảo luận góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2021 - 2025).

Đã có 422 đại biểu góp ý với 429 lượt góp ý và 606 ý kiến. Đa số ý kiến đồng tình với nhận định, đánh giá chung kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X, TP đã có nhiều đột phá về cơ chế chính sách, mang đậm tính nhân văn, giải quyết được những bức xúc khó khăn, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và động lực mới trong quá trình phát triển TP; thẳng thắn nhìn nhận các khuyết điểm, hạn chế, đề ra giải pháp thiết thực, khả thi thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP.

Nhìn chung, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ, đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn trong nước tác động bất lợi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, TP vẫn giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả có ý nghĩa. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng nhận diện, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đại hội lần này đã đề ra mục tiêu phát triển TP từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 và 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong số 26 chỉ tiêu, chỉ tiêu đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%. TP tiếp tục duy trì đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học.


Các đại biểu dự hội nghị thông tin nhanh về kết quả Đại hội

Đại hội cũng trí đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển TP giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TP xây dựng và thực hiện 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển TP, bao gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý TP.HCM; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TP.HCM; Chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực và văn hóa TP.HCM; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với tương lai, tầm nhìn, chiến lược phát triển và con đường đi lên của TP. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra sức phát huy truyền thống vẻ vang “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân”.

Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. TP không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc;…

Nguyễn Trinh