Thứ năm, 27/2/2020, 21h13

Thủ khoa chia sẻ cách ôn tập: Xác định mục tiêu ngay từ đầu

Mun thành công trưc hết bn thân chúng ta phi xác đnh mc tiêu đ phn đu, chng hn như: trong k thi ti mình mun đt đưc bao nhiêu đim, mun hc ngôi trưng như thế nào, sau này s làm ngh gì, tr thành ngưi như thế nào, làm vic đâu…, như vy thì mình mi có đng lc đt đưc ưc mun.

Đó là chia sẻ của hai thủ khoa trường trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại TP.HCM năm 2019 - Nguyễn Phương Hoài Linh (thủ khoa đầu vào Trường THPT Tam Phú, Q.Thủ Đức - hiện học lớp 10A1) và Phạm Ngọc Giang (thủ khoa đầu vào Trường THPT Tạ Quang Bửu, Q.8 - hiện học lớp 10C13).

Quyết tâm hc tiếp THPT

Hiện nay giáo dục đã phát triển, ngoài con đường học tập truyền thống (học lên THPT) thì học sinh có nhiều ngã rẽ sau khi tốt nghiệp THCS như: học trường trung cấp, học tại trung tâm GDNN-GDTX, học trường THPT tư thục…, con đường nào cũng đi đến thành công, con đường nào cũng là con đường hạnh phúc. Tuy nhiên, muốn sự lựa chọn của mình mang lại hiệu quả nhất định thì ngoài sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc thì bản thân người học phải xác định được mục tiêu ngay từ đầu. “Lúc mới vào học lớp 6, em đã xác định mình sẽ học tiếp lên THPT, cụ thể là vào Trường THPT Tam Phú - vì đây là ngôi trường gần nhà, điều kiện đi lại dễ dàng lại phù hợp với năng lực và điều kiện kinh tế gia đình em. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THCS, em mạnh dạn đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Tam Phú như mục tiêu đã xác định trước đó”, Hoài Linh - thủ khoa đầu vào Trường THPT Tam Phú với số điểm 41,5 nhớ lại.

Em Nguyn Phương Hoài Linh - th khoa đu vào Trưng THPT Tam Phú (Q.Th Đc)

Theo Hoài Linh, muốn đạt được ước muốn thì bản thân người học phải xác định mục tiêu để có động lực vươn lên và phấn đấu; nếu đã phấn đấu rồi thì phải phấn đấu hết sức mình, không để bản thân phải nuối tiếc thì mọi việc mình làm sẽ ổn. Về việc bảo vệ sức khỏe để tránh những bệnh vặt trong lúc thi cử như nhức đầu, đau bụng…, Hoài Linh cho biết: “Để giữ sức khỏe tốt không xảy ra các bệnh ảnh hưởng đến kỳ thi, em tránh ăn thức ăn ở hàng quán, ăn chín uống sôi, có chế độ ăn uống và thời gian nghỉ ngơi hợp lý”.

Chia sẻ về gia đình, Hoài Linh cho rằng đây cũng là yếu tố giúp bản thân em an tâm thi cử. “Cha mẹ để em tự do học hành, lựa chọn trường, thi cử; bên cạnh đó, cha mẹ cũng dành những lời khuyên động viên em, giúp em cố gắng hơn để sau này tìm được công việc phù hợp, nuôi sống bản thân. Em cảm ơn cha mẹ vì đã hiểu em. Nhờ vậy mà em đạt được điểm cao nhất trường”, Hoài Linh bày tỏ.

Lp nhóm ôn tp online

Đó là cách ôn tập giúp Ngọc Giang đạt 38,75 điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2019, giành ngôi vị thủ khoa đầu vào Trường THPT Tạ Quang Bửu. Chia sẻ về cách ôn tập này, Ngọc Giang cho biết ngoài việc nắm vững những kiến thức cơ bản mà thầy cô giảng dạy cũng như giải đề thi các năm trước, thì việc lập nhóm học online là cách học mang lại rất nhiều hiệu quả. “Hiện nay công nghệ thông tin đã phát triển, hầu như học sinh nào cũng có điện thoại thông minh, thay vì dùng nó để chơi game, lướt web, xem phim… thì chúng ta nên dùng để học nhóm. Chỉ cần tạo group chung trên Facebook là bạn bè có thể thảo luận, chia sẻ những bài tập mà mình giải được cho các bạn không biết hoặc nhắc nhở nhau về những điều cần lưu ý trong kỳ thi”, Ngọc Giang nói.

Em Phm Ngc Giang - th khoa đu vào Trưng THPT T Quang Bu (Q.8)

Ngoài ra, Ngọc Giang còn cho biết tinh thần lạc quan rất quan trọng, giúp cho người học có được kết quả thi tốt nhất, cụ thể là nên xem kỳ thi đơn giản như làm bài kiểm tra bình thường trên lớp để khỏi bị áp lực, lo lắng; đồng thời cần ngủ đủ giấc - thời gian ngủ hợp lý nhất là lúc 10 giờ tối, dậy vào 5 giờ sáng. Tuy nhiên, Ngọc Giang lưu ý, tinh thần lạc quan khác sự tự tin, vì nếu sự lạc quan giúp mình thoải mái để tập trung ôn bài thì sự tự tin không là yếu tố giúp mình vượt qua kỳ thi. Do đó, chúng ta không nên tự tin quá, nếu không khéo sẽ trở thành tự cao.

Bài, ảnh: H Trinh