Thứ bảy, 2/7/2022, 23h19

Thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao qua hoạt động chạy bộ

Ngày 2-7, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), 700 gia đình đã cùng tham gia giải chạy bộ “Gia đình vui khỏe - Kun family run”.


Các gia đình hào hứng tham gia giải chạy bộ “Gia đình vui khỏe - Kun family run”

Đến tham gia từ sớm, gia đình anh Trần Văn Hùng (Q.1) đánh giá đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ tạo không khí vui tươi, giải trí ngày cuối tuần cho các gia đình, cho các trẻ nhỏ mà qua chạy bộ còn nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho người tham gia cũng như cộng đồng xung quanh.

Giải chạy bộ do Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quốc tế (IDP) - Thương hiệu sữa Kun tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho đội viên, thiếu nhi TP, đồng thời tạo điều kiện gắn kết các thành viên trong gia đình.

Tham gia giải chạy có các em thiếu nhi từ 6 đến 10 tuổi đang sinh sống, học tập trên địa bàn TP cùng với phụ huynh là cha, mẹ, ông, bà, anh, chị… của các em. Giải chạy bộ được chia làm 5 bảng theo độ tuổi 6, 7, 8, 9 và 10 tuổi.

Bà Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM cho biết, qua các hoạt động rèn luyện thể thao, gia đình các em sẽ có thêm không gian, môi trường để gắn kết các thành viên trong gia đình; ông bà, cha mẹ sẽ hiểu và yêu thương con mình hơn; các con, cháu ngày càng quý trọng, yêu thương người thân của mình. “Đây chính là nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần hình thành nhân cách, đạo đức và sự phát triển của các em”, bà Hà nhấn mạnh.

Ông Hồ Ngọc Trí - Giám đốc Marketing thương hiệu Kun (Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP) cũng cho biết, thói quen tập thể thao mỗi ngày cực kỳ quan trọng để các bé lớn lên luôn có được một nền tảng sức khỏe vững chắc, tinh thần và bản lĩnh kiên trì, sự tập trung, từ đó hiện thực hóa những đam mê, ước mơ trở thành những người có ích.

Sau hành trình vận động, chia sẻ, chăm sóc nhau trên đường đua, phụ huynh sẽ giúp con em mình nhận ra được những giá trị sống tích cực trong cuộc sống, biết ơn, biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng. Từ đó, các bạn nhỏ dần nhận thức được trách nhiệm của bản thân với xã hội để học tập và rèn luyện trở thành người có ích sau này…

N.Trinh