Thứ năm, 27/2/2020, 21h39

Thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp: Đòi hỏi thái độ tích cực và quyết liệt

Phó Bí thư Thưng trc Thành y TP.HCM Trn Lưu Quang nhn mnh điu này ti Hi ngh Tng kết công tác xây dng Đng năm 2019, trin khai chương trình công tác năm 2020, do Đng y khi Dân - Chính - Đng TP.HCM t chc ngày 26-2.

Phó Bí thư Thưng trc Thành y TP.HCM Trn Lưu Quang khen thưng các t chc cơ s Đng

Tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang nhìn nhận,  năm 2019, hơn 6.300 đảng viên Đảng bộ khối đóng góp đáng kể cho các kết quả đạt được của TP, với việc tổ chức và tham gia các hoạt động chính trị trên tất cả lĩnh vực.

Năm 2020 là năm có nhiều việc và trách nhiệm nặng nề, nhiều vướng mắc cũ phải tháo gỡ, trước mắt tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đặt TP vào tình thế mỗi ngày lo lắng nhiều hơn. Đây cũng là năm thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Phải cụ thể hóa văn kiện Đại hội Đảng bộ, thông qua đánh giá tình hình nhiệm kỳ qua, chỉ ra kết quả làm tốt, chưa tốt, vấn đề rút kinh nghiệm và định hướng công việc sắp tới. Cạnh đó là chuẩn bị chu đáo các hoạt động để bước vào đợt thi đua 200 ngày (từ ngày 8-3 đến ngày 23-9) chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần XI và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện tốt công việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, Đảng bộ khối phải có thái độ tích cực và quyết liệt. Xây dựng kế hoạch công việc cụ thể, có kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm; chấn chỉnh, khắc phục thấp nhất sai sót và đạt được hiệu quả cao nhất với tinh thần hết sức chủ động. Có thứ tự ưu tiên công việc, phối hợp nhịp nhàng trong nội bộ để đóng góp vào thành công công việc. Và tạo niềm tin, cảm hứng, động lực để khởi động cho nhiệm kỳ sau.

“Sự thành công của đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc sẽ đóng góp cho sự thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP, kể cả Đại hội Đại biểu toàn quốc”, ông Quang nói; đồng thời lưu ý, còn nhiều Đảng bộ, Đảng ủy, chi bộ cơ sở quên mất vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng; Thủ tục hành chính trong Đảng còn nhiêu khê, dẫn đến công việc nặng tính hình thức, làm rồi quên luôn. Qua đó, ông mong mỗi đảng viên trong khối cần suy nghĩ cải thiện cách làm. Nên bắt đầu bằng tư duy, ý tưởng, sức mạnh quyết tâm để từng bước điều chỉnh, thực hiện tốt công việc.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của khối Dân - Chính - Đảng TP, Đảng ủy khối, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở Đảng, các đoàn thể khối chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm phù hợp với thực tiễn. Tập trung thực hiện chủ đề năm 2019 của TP “Năm đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, nỗ lực triển khai quyết liệt các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khối tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều hiệu quả về nội dung lẫn phương thức triển khai. Kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt kết quả, gắn với thực hiện các đề án của Thành ủy TP, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là tại các chi bộ được tăng cường. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới tăng so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra với 416 đảng viên được kết nạp so với chỉ tiêu là 400.

Đảng ủy khối thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Có 64/70 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng (tỉ lệ 91,42%), 61/64 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỉ lệ 95,31%), 4/64 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ (tỉ lệ 6,25%), không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ…

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP Lê Thị Hồng Nga cũng đã phát động đợt thi đua 200 ngày với khẩu hiệu: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025”.

Bài, ảnh: Nguyn Trinh