Thứ hai, 1/3/2021, 15h00

Tỉ lệ sẵn sàng tiêm vaccine tăng mạnh ở 6 nước công nghiệp phát triển

Khảo sát tại 6 quốc gia công nghiệp phát triển công bố ngày 1.3 cho thấy sự sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 đang tăng so với năm ngoái.
Tỉ lệ ủng hộ tiêm vaccine COVID-19 đều tăng ở các nước công nghiệp phát triển.
Công ty tư vấn quốc tế KekstCNC cho biết, nhiều người Anh, Mỹ và Pháp đang chấp nhận ý tưởng tiêm vaccine COVID-19. Thông tin này dựa trên một khảo sát được tiến hành hồi tháng 2. Khảo sát cũng thực hiện ở Đức, Nhật Bản và Thụy Điển và cho xu hướng tương tự.
"Khi các đợt triển khai vaccine bắt đầu, số lượng người dân ở tất cả quốc gia nói rằng, họ sẽ tiêm vaccine ngày càng cao" - nghiên cứu cho biết.
Tỉ lệ phần trăm cao nhất được ghi nhận ở Anh với 89% người được hỏi ủng hộ việc tiêm vaccine, tăng so với 70% được ghi nhận vào tháng 12 năm ngoái.
Ở Thụy Điển, tỉ lệ này là 76%, tăng với 53% ghi nhận vào tháng 12, ở Mỹ là 64%, tăng so với 58% ghi nhận trước đó. Tương tự, ở Đức là 73%, tăng so với 63% hồi tháng 12 và ở Nhật Bản là 64%, tăng so với 50% trước đó.
Pháp là nước tham gia nghiên cứu với mức độ ít nhiệt tình nhất là 59%, nhưng sự ủng hộ tiêm vaccine vẫn tăng mạnh so với mức 40% từng ghi nhận vào tháng 12.
Đánh giá việc triển khai vaccine COVID-19 ở từng nước, khoảng 76% người Anh được hỏi cảm thấy chính phủ nước này đã có tốc độ triển khai đúng đắn, trong khi tỉ lệ này ở Mỹ giảm còn 32%, Đức và Nhật Bản là 28%, Pháp là 22% và Thụy Điển là 20%.
Người dân ở sáu quốc gia trong khảo sát mới nhất đều đánh giá Israel và Anh đã hoàn thành việc tiêm vaccine COVID-19 của các nước này.
HẢI ANH (theo laodong)