Thứ sáu, 29/5/2020, 09h49

Tiếp tục quản lý chặt người nhập cảnh để phòng chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) cho biết, ngày 28.5, cả nước không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.
Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Hà Nội /// ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Hà Nội. ẢNH: TRẦN CƯỜNG
Từ ngày 16.4 đến nay, 42 ngày VN không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 327 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại VN, 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 278/327 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. 8.869 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.
GS-TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, đánh giá trong nước đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh nhưng nguy cơ ca bệnh xâm nhập rất lớn. Thời gian tới cần tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh theo quy định vì chỉ cần để lọt 1 ca bệnh xâm nhập vào trong nước mà không kịp thời phát hiện thì dịch có thể bùng phát trong cộng đồng.
Về đề xuất của UBND tỉnh Kiên Giang cho phép đón du khách nước ngoài đến du lịch tại đảo Phú Quốc, BCĐ giao Bộ VH-TT-DL xem xét, thống nhất với tỉnh Kiên Giang về thời điểm, lộ trình mở cửa và các biện pháp bảo đảm an toàn dịch tễ, báo cáo BCĐ xem xét.
Theo Liên Châu/TNO