Thứ năm, 8/12/2022, 10h52

Tiết lộ mặt hàng Mỹ nhập khẩu nhiều nhất từ Nga

Nhập khẩu của Mỹ từ Nga tăng hơn gấp đôi trong tháng 10, bất chấp trừng phạt.
Ngày 6.12, Cục điều tra dân số Mỹ ra báo cáo cho biết, các lô hàng đã tăng lên hơn 700 triệu USD trong tháng 10 - giúp nhập khẩu của Mỹ từ Nga tăng hơn gấp đôi bất chấp lệnh trừng phạt kinh tế của Washington đối với Mátxcơva.
Phân bón là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Mỹ từ Nga trong tháng 10.2022.
Theo báo cáo, số lượng nhập khẩu trong tháng 9 chỉ ở mức 332,1 triệu USD, trong khi Mỹ nhập khẩu hàng hóa trị giá 732 triệu USD từ Nga trong tháng 10.
Mặc dù vậy, con số này vẫn giảm so với tháng 10 năm 2021, khi Mỹ nhập khẩu hàng hóa trị giá 2,4 tỉ USD từ Nga. Năm ngoái, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ năm của Nga về tổng kim ngạch thương mại.
Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2, Washington đã trừng phạt Mátxcơva, cấm một số hàng hóa của Nga đến các bờ biển của Mỹ. Các hạn chế chủ yếu nhắm vào xuất khẩu năng lượng của Nga, nhưng cũng bao gồm rượu, các sản phẩm hải sản và kim cương phi công nghiệp. 
Nhập khẩu của Mỹ từ Nga đã giảm dần cho đến tháng 8, sau đó đánh dấu mức tăng hàng tháng đầu tiên.
Theo Cục điều tra dân số, phân bón là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Mỹ từ Nga trong tháng 10, với lượng nhập khẩu vượt qua cả số lượng trước cuộc khủng hoảng Ukraina. Các mặt hàng nhập khẩu lớn khác của Nga bao gồm sắt, thép và kim loại màu.
Xuất khẩu của Mỹ sang Nga đã giảm xuống còn 80,1 triệu USD trong tháng 10 từ 90,4 triệu USD trong tháng 9. Vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 524 triệu USD sang Nga.
Trong khi đó, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng vọt trong năm nay, đạt mức kỷ lục 172,4 tỉ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 - theo dữ liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm 7.12.
Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt mức kỷ lục 172,4 tỉ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11.2022.
Kim ngạch thương mại 11 tháng của năm 2022 tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 11, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 18,2 tỉ USD.
Trung Quốc đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 67,3 tỉ USD sang Nga từ tháng 1 đến tháng 11, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi các chuyến hàng từ Nga sang Trung Quốc tăng 47,5% lên 105,072 tỉ USD.
Thương mại đã được hưởng lợi từ việc Bắc Kinh tăng cường mua các nguồn năng lượng của Nga. Để đối phó với các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Mátxcơva đã giảm giá nhiên liệu hóa thạch để thu hút những người mua mới và Bắc Kinh đã tận dụng điều này trong vài tháng qua.
Từ tháng 1 đến tháng 10, Trung Quốc tăng nhập khẩu than của Nga lên 53 triệu tấn, khiến Nga trở thành nhà cung cấp than lớn thứ hai cho Trung Quốc sau Indonesia. Bắc Kinh cũng đang dự trữ dầu của Nga, với lượng nhập khẩu tăng 9,5% lên gần 72 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm.
Nga và Trung Quốc trước đây đã đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỉ USD vào năm 2024. Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc tại Nga gần đây cho biết kim ngạch có thể đạt mức đó vào cuối năm nay.
PV (theo laodong)