Thứ năm, 9/7/2020, 09h58

TikTok lại bị tố vi phạm quyền riêng tư của trẻ em

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington “chắc chắn đang xem xét” cấm TikTok vì ứng dụng này cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền Trung Quốc.
TikTok nói luôn đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng dưới 13 tuổi /// Reuters
TikTok nói luôn đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng dưới 13 tuổi. REUTERS
Hãng tin Reuters hôm qua dẫn lời các nguồn tin tiết lộ Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) và Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét cáo buộc cho rằng ứng dụng TikTok của Công ty ByteDance (Trung Quốc) không tuân thủ thỏa thuận năm 2019 về bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ em.
Cùng lúc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington “chắc chắn đang xem xét” cấm TikTok vì ứng dụng này cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền Trung Quốc.
Trước đó, các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em cáo buộc TikTok đã không xóa video, thông tin cá nhân của người dùng dưới 13 tuổi theo thỏa thuận với FTC vào tháng 2.2019.
Tuy nhiên, TikTok nhấn mạnh luôn áp dụng các biện pháp đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng dưới 13 tuổi ở Mỹ và bác bỏ cáo buộc của ông Pompeo.
Theo Phúc Duy/TNO