Thứ ba, 22/10/2019, 21h04

Tin quốc tế

+ Xả súng liên tiếp khiến 14 người thiệt mạng tại Burkina Faso. THX ngày 22-10 đưa tin, truyền thông địa phương cho biết ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng cuối tuần qua ở miền Bắc Burkina Faso. Tối 20-10, 8 người đã bị những tay súng không rõ danh tính sát hại tại làng Zoura, tỉnh Bam ở miền Bắc. Hôm 19-10, một vụ xả súng khác cũng đã cướp đi sinh mạng ít nhất 6 người ở Dambatao thuộc tỉnh Loroum.

+ Mỹ: Đối thoại trực tiếp có thể “phá băng” quan hệ Ấn Độ - Pakistan. Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi ngày 22-10, hãng thông tấn PTI dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Trung Á Alice G. Wells phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nêu rõ đối thoại trực tiếp giữa Ấn Độ và Pakistan, như được nêu trong thỏa thuận Simla năm 1972, là hướng đi triển vọng nhất để giảm căng thẳng.

+ Iran tuyên bố sẵn sàng giải quyết bất đồng với Saudi Arabia. TTX ngày 22-10 đưa tin, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết ông sẵn sàng công du tới Saudi Arabia để thảo luận những giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Riyadh.

Trước đó, Ngoại trưởng Zarif cũng từng khẳng định rằng Iran hoan nghênh những nỗ lực hòa giải để giải quyết bất đồng với Saudi Arabia và Tehran luôn “cởi mở” để thảo luận bất kỳ điều gì với Riyadh.

+ Hàn Quốc tố cáo máy bay Nga xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không. Theo Yonhap, một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 22-10 cho biết một máy bay quân sự được cho là của Nga đã xâm phạm Khu vực nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) ở biển phía Đông của nước này (hay còn gọi là Biển Nhật Bản). Theo nguồn tin trên, máy bay Nga đã bay vào KADIZ trong ngày 15-10 và Hàn Quốc đã điều các máy bay chiến đấu F-15K đến khu vực này, yêu cầu máy bay Nga phải rút lui.

+ Chính phủ Anh trình Quốc hội dự luật mới về việc rời khỏi EU. Theo AFP, ngày 22-10, Hạ viện Anh đưa ra thảo luận một dự luật mới về Brexit, được xây dựng trên cơ sở thỏa thuận mà Thủ tướng Boris Johnson đã đạt được cuối tuần trước với Liên minh châu Âu (EU). Trước đó, chiều 21-10, Chính phủ Anh đã đệ trình dự luật “Thỏa thuận rút lui” gồm 110 trang chính và 124 trang phụ lục, là văn bản luật pháp chi tiết về việc đưa thỏa thuận Brexit mới vào hệ thống luật trong nước. Đây được coi là nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm đẩy nhanh việc Quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit mới.

+ Taliban tấn công tại miền Bắc Afghanistan, 15 cảnh sát thiệt mạng. Ít nhất 15 cảnh sát đã thiệt mạng, 2 người bị thương và 8 phiến quân bị tiêu diệt sau khi hơn 10 tay súng Taliban tấn công một chốt kiểm tra an ninh tại tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan rạng sáng 22-10.

Giới chức tỉnh Kunduz cho biết nhóm phiến quân đã tấn công chốt an ninh của lực lượng cảnh sát địa phương tại huyện Ali Abad, phía Nam thủ phủ Kunduz của tỉnh cùng tên.

+ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bất ngờ thăm Saudi Arabia. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đến Saudi Arabia trong chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia đồng minh chủ chốt của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi ông nhậm chức mùa hè vừa qua.

Kênh truyền hình Nhà nước Al-Ekhbariyah của Saudi Arabia đưa tin hoạt động trên diễn ra vài ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo Mỹ tăng cường các lực lượng tại vương quốc này trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Theo TTX, THX, Yonhap, AFP