Thứ năm, 20/2/2020, 21h54

Tin quốc tế

+ n Đ chun b cho chuyến thăm ca Tng thng M Donald Trump. AFP ngày 10-2 đưa tin, nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nội các Ấn Độ đã phê chuẩn kế hoạch ký một bản ghi nhớ về quyền sở hữu trí tuệ với Mỹ. Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ thăm Ấn Độ trong hai ngày, từ ngày 24-2 tới.

+ Đoàn xe ch B trưng Quc phòng Yemen trúng mìn, 6 cn v thit mng. Đoàn xe chở Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Mohammed Ali Al Maqdashi đã bị trúng mìn tại huyện Sirwah, thuộc tỉnh Marib. Vụ việc đã khiến 6 lính cận vệ thiệt mạng, trong khi Bộ trưởng Al Maqdashi may mắn không bị thương.

Yemen hiện đang sa lầy trong cuộc nội chiến kể từ khi phong trào Houthi chiếm thủ đô Sanaa từ chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi vào cuối năm 2014.

+ Nga và Th Nhĩ K không đt đng thun v tình hình ti Syria. AFP/TTX ngày 20-2 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tỉnh Idlib của Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga thông báo kết quả của vòng tham vấn mới nhất tại Moskva, trong đó hai bên thất bại trong việc đạt được quyết định cuối cùng về cách thực thi thỏa thuận ở tỉnh Idlib.

+ NATO lo ngi v vũ khí mi ca Nga. Ông Thomas Falk - thạc sĩ quan hệ quốc tế tại Đại học Birmingham, thuộc nhóm cố vấn quốc tế của Ủy ban châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho biết Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây đã xác nhận sự quan tâm đặc biệt đối với các hệ thống tên lửa mới của Nga.

Phát biểu này được đưa ra tại cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng của 29 quốc gia thành viên NATO tại Brussels hồi tuần trước.

+ M mun trang b tên la siêu vưt âm cho tàu ngm. Sputnik ngày 20-2 đưa tin, trang tin USNI của Học viện Hải quân Mỹ dẫn nguồn dự thảo ngân sách quốc phòng tài khóa 2021 cho hay, Washington muốn tới năm 2028 trang bị tên lửa siêu vượt âm cho tàu ngầm tấn công đa năng lớp Virginia.

+ Ông Trump yêu cu Th trưng Quc phòng M t chc vì bê bi Ukraine. AFP ngày 20-2 đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood đã từ chức theo yêu cầu của ông Donald Trump sau khi liên quan một cách gián tiếp đến vụ bê bối Ukraine khiến Tổng thống Mỹ bị đưa ra luận tội.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ viết: “Các quan chức chính quyền cấp cao được Tổng thống bổ nhiệm luôn phục vụ theo ý muốn của Tổng thống, và vì vậy, như ngài đã yêu cầu, quyết định từ chức của tôi sẽ có hiệu lực từ ngày 28-2-2020”.

Theo TTX, AFP, Sputniks