Thứ ba, 7/7/2020, 20h41

Tổ chức Lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Sáng 6-7, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc phối hợp Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM và UBND Q.9, TP.HCM đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 320 của Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700-2020). Lễ giỗ nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức đối với Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - vị tướng đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TP.HCM. Ông cũng là người đã có công đầu trong việc hoạch định cương giới xóm làng, xác lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam bộ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, Trưởng ban Tổ Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hữu Hiệp, đại diện các sở, ngành TP.HCM cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã có mặt tham dự lễ giỗ.

Phát biểu tại lễ giỗ, bà Tô Thị Bích Châu đã ôn lại cuộc đời, những cống hiến của Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong công cuộc khai hoang, mở cõi vùng đất Nam bộ, khẳng định vị thế của người Việt ở vùng đất phía Nam. Kế thừa những thành quả đó, ngày hôm nay nhân dân TP.HCM không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong học tập, xây dựng, thi đua kiến tạo, góp phần xây dựng TP vì cả nước, cùng cả nước. Hướng tới thành quả cuối cùng là chất lượng sống của người dân được nâng cao.

6 tháng đầu năm 2020, cùng với cả nước, TP.HCM đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. TP quyết liệt tổ chức Đại hội Đảng, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Dịp này cũng diễn ra triển lãm hình ảnh với chủ đề “Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh với vùng đất phương Nam”. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15-7 tại Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Bên cạnh đó, TP cũng kêu gọi nhân dân đóng góp tham gia soạn bia đá ca ngợi công ơn của Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được khánh thành vào năm sau.

Nam Đnh