Thứ sáu, 26/2/2021, 15h09

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 22 và sáng 23-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 53. Theo đó, các đại biểu đã cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ; về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; Xem xét dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.


Ông  Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ tịch UBBC, chỉ đạo kết luận. Ảnh: Đ.P

Phát biểu khai mạc (chiều 22-2), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là phiên họp đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bước sang năm 2021, tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2020, cùng với khí thế mới, thắng lợi mới, từ thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần làm việc trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hết mình nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung vào chỉ đạo công tác tổ chức nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV chu đáo, kỹ lưỡng; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

*Chiều 22-2-2021, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP.Cần Thơ tổ chức buổi họp về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó Cần Thơ đã thành lập UBBC gồm 31 thành viên do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP làm Chủ tịch; thành lập Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban An ninh, trật tự - an toàn xã hội; Tiểu ban Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tổ giúp việc.

Hội nghị thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 là 110 người, bao gồm đại diện các thành phần trong xã hội như: Cơ quan Nhà nước cấp TP, tổ chức kinh tế, tôn giáo, dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng, số lượng nữ giới… Theo cơ cấu số đại biểu HĐND các cấp, dự kiến đại biểu HĐND cấp TP: bầu 54 đại biểu; cấp quận, huyện: 287 đại biểu; cấp phường, xã: 2.038 đại biểu. Đối với ĐBQH có 14 người được giới thiệu ứng cử, bầu chọn 7 đại biểu.

Tại phiên họp, UBBC TP thống nhất thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử và phân công thành viên UBBC phụ trách, kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương; Thống nhất nội dung tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử ĐBQH và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận, ông Phạm Văn Hiểu chỉ đạo: Sau phiên họp này, UBND TP sớm thống nhất với Thường trực HĐND và UBMTTQ Việt Nam TP lập danh  sách người ứng cử đúng luật định; UBBC chỉ đạo UBND các quận, huyện lập danh sách cử tri. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ II. Các thành viên UBBC TP nắm bắt những khó khăn trong tổ chức bầu cử của địa phương được phân công phụ trách để giúp địa phương tháo gỡ, tổ chức thành công bầu cử.

Chủ tịch UBBC TP cũng  đề nghị bổ sung một số nội dung trong công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, đặc biệt là công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện nghiêm cho đến hết thời gian quy định; đồng thời  lưu ý đến thời điểm 1 tuần trước bầu cử UBBC cần đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, giới thiệu tiểu sử và thành tích các ứng cử viên; kiểm tra, trang trí và danh sách, hình ảnh các ứng cử viên tại các điểm bầu cử để người dân lựa chọn người có đức, có tài phục vụ đất nước. Kiểm tra việc phân bổ phiếu bầu. Bố trí các lực lượng  bảo vệ điểm bầu cử an toàn, bảo vệ thùng phiếu. Các thành viên trong Ban Thường trực UBBC phải mở văn phòng tiếp nhận hồ sơ tự ứng cử đến thời điểm quy định. 

Trước mắt, sau Hội nghị trực tuyến tập huấn của Trung ương về công tác bầu cử (tổ chức ngày 25-2), Tổ giúp việc lập kế hoạch tổ chức tập huấn trực tiếp những nội dung này cho các thành viên trong tổ bầu cử các cấp.

B.T - Đan Phượng