Thứ ba, 8/9/2020, 15h07

Tơ tằm Trung Quốc tráo mác hàng Việt Nam xuất đi Ấn Độ

Một doanh nghiệp đã nhập tơ tằm Trung Quốc, gắn mác hàng Việt Nam rồi xuất sang Ấn Độ để “né” 20% thuế suất.

Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) vừa phát hiện công ty M. nhập khẩu tơ tằm từ Trung Quốc sau đó gắn mác là hàng Việt Nam để xuất sang Ấn Độ. 

Theo cơ quan hải quan,  sau khi cập cảng, doanh nghiệp này đưa hàng về kho nằm ngoài khu vực cảng (vẫn ở địa bàn TPHCM) chứ không đưa về nhà máy sản xuất của công ty, nằm ở tỉnh khác. Tại đây, doanh nghiệp đã thay đổi bao bì, nhãn mác hàng hóa từ xuất xứ Trung Quốc sang xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi Ấn Độ.

Một doanh nghiệp đã nhập tơ tằm Trung Quốc, gắn mác hàng Việt Nam để xuất đi Ấn Độ
Một doanh nghiệp đã nhập tơ tằm Trung Quốc, gắn mác hàng Việt Nam để xuất đi Ấn Độ

Doanh nghiệp này cũng thừa nhận hành vi thay đổi xuất xứ nhằm tránh thuế suất cao. Doanh nghiệp này đã bị phạt hành chính 60 triệu đồng và thu nộp ngân sách số tiền thu lợi bất hợp pháp gần 550 triệu đồng.

Theo quy định, tơ tằm xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc sang Ấn Độ sẽ chịu thuế nhập khẩu 25%; nhưng nếu xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ thì mức thuế là 5%. 

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan, kể từ khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP thì tình trạng vi phạm xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp ngày càng phức tạp. Ngoài đấu tranh với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục mở rộng thu thập thông tin và kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao trong hoạt động xuất nhập khẩu với các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do như EU, Ấn Độ, Nhật Bản…

“Việc làm này không chỉ chống thất thu ngân sách mà còn bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam, tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đảm bảo thực hiện cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do” - Cục Kiểm tra sau thông quan nói.

Theo Thanh Hoa/PNO