Thứ ba, 26/5/2020, 09h24

Tối nay trao giải QBV Việt Nam: Đến lúc thừa nhận?

Hùng Dũng là 1 trong những cầu thủ ghi đậm dấu ấn nhất ở các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-Seo. Lễ trao giải QBV Việt Nam tối nay có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để thừa nhận tài năng của tiền vệ đang khoác áo Hà Nội...

5 cầu thủ lọt danh sách bình chọn cuối cùng của QBV Việt Nam 2019
Sau thời gian dài gián đoạn vì đại dịch Covid-19, lễ trao giải QBV Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức vào 20h00 tối nay tại khách sạn Rex (TP HCM). Sự kiện này rất được chờ đợi bởi cả 5 cầu thủ lọt danh sách bình chọn cuối cùng đều xứng đáng được vinh danh.
Trong số 5 ứng cử viên cuối cùng, có tới 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội là Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu. Cái tên còn lại là Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel). Đây là những gương mặt sáng giá nhất của bóng đá nam Việt Nam trong năm 2019.
Trong số 5 cầu thủ trên, chỉ có Quang Hải từng giành danh hiệu QBV Việt Nam. Tiền vệ của Hà Nội đã được vinh danh vào năm 2018 sau khi ghi dấu ấn ở hàng loạt sự kiện lớn như VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 hay AFF Cup 2018.
Trong năm 2019, Quang Hải vẫn thể hiện vai trò quan trọng ở CLB Hà Nội cũng như U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam. Tuy vậy, so với năm 2018, tiền vệ của Hà Nội ít gây ấn tượng hơn do phải cày ải liên tục trên mọi đấu trường.
Văn Quyết là trường hợp đặc biệt bởi anh là cầu thủ duy nhất trong danh sách bình chọn không được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam trong năm 2019. Đây là câu chuyện đã tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Nhưng trong màu áo CLB Hà Nội, không ai có thể phủ nhận vai trò của Văn Quyết.
Trong năm 2019, Văn Quyết đã thể hiện rõ vai trò nhạc trưởng của Hà Nội. Anh ghi 9 bàn ở V-League và 7 bàn ở AFC Cup. Đây là nhân tố rất quan trọng giúp đội bóng thủ đô giành chức VĐQG và tiến sâu ở sân chơi châu Á.
Sự thừa nhận cho Hùng Dũng?
Trong nhiều năm qua, danh hiệu QBV Việt Nam thường thuộc về những tiền đạo hoặc các tiền vệ tấn công. Đây có thể xem là điểm bất lợi với Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Tuy vậy, trong số này, Hùng Dũng lại được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất.
Thực tế, Hùng Dũng không hẳn chơi với vai trò phòng ngự hoặc tổ chức lối chơi. Trong năm 2019, tiền vệ của Hà Nội đã thể hiện lối chơi rất toàn diện và là 1 trong những cầu thủ duy trì phong độ ổn định nhất.

Khoảnh khắc Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng ở chung kết SEA Games 2019
Cùng với Hà Nội, Hùng Dũng đã lên ngôi V-League và tiến sâu ở sân chơi AFC Cup. Cùng với U23 Việt Nam, tiền vệ này (là 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi) đã thể hiện vai trò nhạc trưởng, giúp đội bóng của HLV Park giành tấm HCV Sea Games lịch sử. Anh thậm chí còn ghi bàn ở trận chung kết.
Trong màu áo ĐTQG, Hùng Dũng luôn là lựa chọn ưu tiên số 1 của HLV Park Hang-Seo ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây là miếng ghép rất quan trọng giúp ĐT Việt Nam dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với chiến tích bất bại sau 5 lượt trận. Chưa kể hồi đầu năm, tiền vệ của Hà Nội cũng góp công giúp Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019.
Các tiền vệ trung tâm thường ít nổi bật trong các trận đấu nhưng Hùng Dũng thì khác. Năm 2019 quả là năm đấu của tiền vệ 26 tuổi này. Anh đã có 2 năm làm "người hùng thầm lặng" ở đội tuyển và giờ là thời điểm thích hợp nhất để được vinh danh.
DANH SÁCH RÚT GỌN CÁC GIẢI THƯỞNG
QBV nam: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội).
QBV nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (PP Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP HCM), Huỳnh Như (TP HCM), Trần Thị Kim Thanh (TP HCM), Phạm Hải Yến (Hà Nội).
QBV Futsal: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam), Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam), Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam), Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam).
Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Danh Trung (Viettel).
Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP HCM), Cù Thị Huỳnh Như (TP HCM), Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).
Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất: Bruno Cantanhede (Viettel), Memovic Damir (SNLA), Pape Omar Faye (Hà Nội).
Hoàng Hà (theo bongdaso)