Thứ tư, 24/6/2020, 17h24

Tôn vinh điển hình tiên tiến phong trào phụ nữ, giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 24-6-2020, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 -2020.

Giao lưu với nữ doanh nhân thành đạt, nông dân sản xuất giỏi và cán bộ Hội tiêu biểu

Năm năm qua, Hội LHPN thành phố đã triển khai, thực hiện phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm như: Tổ chức thi đua theo cụm, theo chủ đề như: “Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm”, “Phụ nữ khởi nghiệp”, “Phong trào chống rác thải nhựa”,… Thông qua phong trào thi đua, các cấp Hội phát huy nguồn lực từ tiềm năng của hội viên, đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mỗi cơ sở Hội đăng ký cấp ủy ít nhất 01 công trình, phần việc, để thiết thực tham gia, như: vận động nhân dân hiến đất nâng cấp đường nông thôn, hẻm đô thị; xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, xây dựng mái ấm tình thương.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (áo dài tím, đứng giữa), và bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ (đứng cạnh), trao Bằng khen các cấp, cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến 

Một trong những thành quả nổi bật của Hội là thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, các cấp Hội luôn xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là đòn bẩy để phát triển phong trào, thu hút hội viên, qua đó tập trung thành lập các mô hình sản xuất, chăn nuôi, tổ liên kết sản xuất, giải quyết việc làm, với một số mô hình nổi bật: “Trồng rau xanh an toàn”, “Nuôi cá lóc vèo, nuôi ếch, ba ba”, “Đan giỏ hoa kiểng”, “Tổ hợp tác phụ nữ may gia công”, “Tổ kết cườm”, “Liên kết sản xuất gắn với du lịch cộng đồng”… 5 năm qua, các cấp Hội phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ phát vay cho 53.347 chị với số tiền 1.162,163 tỷ đồng; Tổ chức 243 lớp dạy nghề cho 7.690 chị em, giúp 11.250 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó thoát nghèo 4.977 hộ; vận động xây dựng, sửa chữa 269 căn mái ấm tình thương trị giá trên 8,5 tỷ đồng; tặng 4.810 suất học bổng và 25.778 phần quà tổng trị giá trên 9,5 tỷ đồng. Thăm hỏi, hỗ trợ 63.417 trường hợp phụ nữ nghèo, khó khăn, tổng trị giá trên 17,6 tỷ đồng. Góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo 1% hàng năm, góp phần cùng ngành Giáo dục – Đào tạo hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học.

Qua 5 năm thực hiện công tác thi đua, Hội LHPN thành phố đã tuyên dương gương phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực cho 123 tập thể và 445 cá nhân. Biểu dương khen thưởng 315 tập thể, 334 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động Hội. Hội LHPN thành phố được Chính phủ tặng cờ Thi đua năm 2017, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018; và nhiều bằng khen của Trung ương Hội và của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Hội tiếp tục tập trung phát huy tính sáng tạo, chủ động, thúc đẩy hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, có 90 gương điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Bằng khen của Thành Hội LHPN Cần Thơ.

Đan Phượng