Thứ năm, 22/7/2021, 22h07

Tôn vinh những đóng góp của ngành tuyên giáo

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930/ 1-8-2021), Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của ngành đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành tuyên giáo TP.HCM đối với Đảng bộ và Nhân dân TP.


Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những hoạt động tri ân và tuyên truyền Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng được tổ chức phù hợp với tình hình thực tế

Hoạt động tri ân sẽ tập trung vào: Tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban và cán bộ hưu trí của Ban các thời kỳ; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng”; tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng;…

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Ban không tổ chức hoạt động kỷ niệm tập trung như về nguồn, tổ chức các chuyến đi thăm viếng. Tuy nhiên, những hoạt động tri ân và tuyên truyền vẫn được tổ chức nhưng phù hợp với tình hình thực tế.

Như, tổ chức tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban và cán bộ hưu trí của Ban các thời kỳ qua việc: phân công một đồng chí cán bộ của Ban đến gửi lễ vật, nhờ gia đình thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã từ trần; gửi Thư chúc mừng, thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy các thời kỳ đã nghỉ hưu và cán bộ hưu trí.

Tương tự trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng” sẽ tổ chức tại cơ sở vào dịp phù hợp khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Còn hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung tuyên truyền về truyền thống của ngành tuyên giáo của Đảng và Đảng bộ TP; giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình của ngành tuyên giáo trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và TP.HCM hiện nay; đặc biệt tuyên truyền về tấm gương tập thể, cá nhân thuộc hệ thống tuyên giáo của Đảng bộ TP tích cực tham gia hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội với liều lượng phù hợp.

N.Trinh