Thứ năm, 8/12/2022, 10h54

Tổng thống Peru bị phế truất và bắt giữ

Phó tổng thống Dina Boluarte đã trở thành người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống Peru sau khi Tổng thống Pedro Castillo bị phế truất và bị bắt giữ.

Trong một ngày đầy biến động của chính trường Peru, Tổng thống Pedro Castillo bị luận tội và phế truất khi ông tìm cách giải tán quốc hội và thiết lập chính quyền khẩn cấp nhằm tránh bị bỏ phiếu luận tội. Theo CNN, ông Castillo còn kêu gọi bầu cử quốc hội mới nhằm cải cách hiến pháp.

Tổng thống Peru bị phế truất và bắt giữ - ảnh 1

Ông Pedro Castillo (bìa trái) làm việc với cơ quan công tố tại Lima ngày 7.12. REUTERS

Nỗ lực của ông đã khiến hàng loạt bộ trưởng từ chức trong khi nhiều quan chức khác trong chính quyền phản đối, phe đối lập thì cáo buộc là nỗ lực tiếm quyền. Hành động của ông Castillo cũng bị cảnh sát và các lực lượng vũ trang phản đối.

Ngay trong ngày 7.12, 101/130 nghị sĩ bỏ phiếu luận tội ông Castillo và sau đó cảnh sát bắt giữ nhà lãnh đạo này tại thủ đô Lima với cáo buộc nổi loạn.

Bà Boluarte tuyên thệ nhậm chức trong cùng ngày, trở thành tổng thống thứ 6 trong vòng 5 năm qua tại quốc gia Nam Mỹ và là nữ tổng thống đầu tiên của nước này.

Bà Boluarte sau khi nhậm chức kêu gọi “đình chiến” chính trị để vượt qua khủng hoảng và hứa sẽ thành lập một nội các bao hàm. Bà chỉ trích bước đi của ông Castillo là nỗ lực đảo chính.

Tổng thống Peru bị phế truất và bắt giữ - ảnh 2

Bà Dina Boluarte trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Peru. REUTERS

Ông Castillo xuất thân là giáo viên, nhậm chức hồi tháng 7.2021 sau cuộc bầu cử sít sao. Chính quyền cánh tả của ông ngay lập tức như những người tiền nhiệm hứng chịu liên tiếp các cuộc điều tra về nghi án lạm dụng quyền hạn để trục lợi bất chính cho bản thân và gia đình.

Ông Castillo bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng đó là nỗ lực chống lại ông của những người không chấp nhận kết quả bầu cử.

Trước khi bị phế truất ngày 7.12, ông Castillo đã hai lần bị luận tội. Cuộc chiến pháp lý mới nhất bắt đầu vào tháng 10 khi văn phòng công tố khởi kiện ông Castillo với cáo buộc dẫn đầu “tổ chức tội phạm” nhằm thu lợi từ các hợp đồng nhà nước và cản trở các cuộc điều tra, theo Reuters. Các thành viên gia đình ông Castillo như phu nhân Lilia Paredes hay em vợ Yenifer Paredes cũng bị vướng vào cuộc điều tra dù những người này phủ nhận cáo buộc.

Theo Vi Trân/TNO