Thứ ba, 15/6/2021, 10h43

Top trường đại học có quy mô lớn nhất Việt Nam

Với quy mô từ trên 20.000 sinh viên, Việt Nam có 15 trường đại học lọt top này. 
Top trường đại học có quy mô lớn nhất Việt Nam

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trường ĐH FPT đưa ra thống kê quy mô đào tạo của các trường đại học Việt Nam.

Trường Đại học Cần Thơ đang dẫn đầu là trường lớn nhất Việt Nam theo quy mô đào tạo. Năm 2020, Top 15 trường đại học lớn đều có quy mô đào tạo trên 20.000 sinh viên. Trường Đại học Nông lâm TP.HCM lần đầu vào Top 15, "đẩy" trường Đại học Kinh tế TP.HCM ra ngoài danh sách này. Theo TS. Lê Trường Tùng, cơ cấu ngành nghề cho thấy tính nổi trội của các ngành kỹ thuật công nghệ, công nghiệp, nông lâm, kinh tế - đồng thời cũng chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các trường tư thục (chiếm 5 trên 15 vị trí Top).

15 trường này chỉ chiếm khoảng 5-6% số lượng trường đại học trong nước, nhưng tổng quy mô chiếm hơn 20%, tức cứ 5 sinh viên Việt Nam có 1 sinh viên học tại các trường này. So với 2019, quy mô đào tạo các trường lớn tăng trung bình 8.86%.

Mặt khác, như Tiền Phong đã phản ánh, TS. Lê Trường Tùng đã thống kê 15 trường đại học có doanh thu lớn nhất Việt Nam năm 2020. Trong số này, có nhiều trường đồng thời lọt top có quy mô sinh viên lớn nhất nước như trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp TPHCM, trường Đại học Kinh tế quốc dân… Theo TS. Lê Trường Tùng, đa phần các trường doanh thu cao có quy mô sinh viên lớn.

TS. Lê Trường Tùng cũng cho hay, theo một phân loại của Mỹ, trường đại học dưới 5.000 sinh viên là trường nhỏ, 5.000-15.000 sinh viên là trung bình và trên 15 ngàn sinh viên là trường lớn, trên 30.000 sinh viên là trường rất lớn.

Tuy nhiên, đó là quy mô của trường đại học được coi là tinh hoa. Việc chuyển dịch giáo dục đại học từ tinh hoa sang đại chúng, hình thành các trường đại học đại chúng chiếm đa số, còn trường đại học nghiên cứu chỉ là số ít. Không những thế, mô hình đại học định hướng ứng dụng (và các thạc sĩ định hướng ứng dụng - master professional, master courser-work, và đang có tiến sĩ định hướng ứng dụng) hình thành làm bùng nổ các trường đại học siêu cấp với số lượng sinh viên cực khủng.

Bên cạnh đó, thêm mô hình phong phú của các đại học mở, đại học online-từ xa, kết hợp online với trực tiếp, và các hệ thống đại học kiểu quốc tế, kiểu quốc nội, hoặc đại học quốc gia, đại học vùng của Việt nam. Nếu bỏ các đại học này ra, chỉ tính đại học đơn lẻ, dạy trực tiếp, thì quy mô 30.000 – 40.000 sinh viên/trường như Việt Nam vẫn còn rất nhỏ bé. Top 15 trường đại học có quy mô đào tạo đông nhất thế giới hiện nay có từ 300.000 - 2.000.000 sinh viên.

TS. Lê Trường Tùng thông tin, không có tên trong Top 15, nhưng nhiều nước khác cũng có các trường đại học khủng, như: Cairo University (Ai Cập) 257.200 sinh viên; Estacio de Sa University (Brazil) 215.000 sinh viên; Russian Academy of National Economy & Public Admin (Nga) 180.000 sinh viên; King Adbulaziz University (Saudi Arabia) 177.234 sinh viên; University of London (Anh ) 170.000 sinh viên; Universiti Teknologi MARA (Malaysia) 160.957 sinh viên…

Theo  Nghiêm Huê/TNO