Thứ sáu, 9/12/2022, 13h44

TP.HCM: Các trường chuyên đề nghị tuyển bổ sung

Số chỉ tiêu lớp 10 chuyên được đề nghị tuyển bổ sung HKII năm học 2022-2023 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là 81 chỉ tiêu; THPT chuyên Lê Hồng Phong là 30 chỉ tiêu.


Các trường THPT chuyên đề nghị tuyển bổ sung thêm hàng trăm chỉ tiêu lớp 10 chuyên

Theo kế hoạch, vào tháng 1-2023 sau khi kết thúc học kỳ 1 năm học 2022-2023, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tổ chức tuyển bổ sung học sinh chuyên lớp 10 các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên còn thiếu chỉ tiêu. Hiện các trường đang báo số liệu về Sở GD-ĐT.

Đề nghị tuyển bổ sung thêm hàng trăm chỉ tiêu

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thông tin, căn cứ vào chỉ tiêu lớp 10 chuyên được giao vào thực tế giảng dạy tại trường năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có đề nghị tuyển bổ sung 81 chỉ tiêu lớp 10 chuyên trong HKII. Cụ thể: lớp chuyên toán tuyển bổ sung 15 học sinh; chuyên Tiếng Anh tuyển bổ sung thêm 25 học sinh; chuyên hóa tuyển bổ sung thêm 7 học sinh; chuyên lý tuyển bổ sung thêm 5 học sinh; chuyên văn tuyển bổ sung thêm 6 học sinh; chuyên sinh tuyển bổ sung thêm 13 học sinh; chuyên tin học tuyển bổ sung thêm 10 học sinh.

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng đề nghị tuyển bổ sung thêm 15 chỉ tiêu lớp 10 tích hợp trong HKII năm học 2022-2023.

Cô Phạm Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, căn cứ vào chỉ tiêu được giao và kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đề nghị Sở GD-ĐT TP.HCM cho tuyển bổ sung thêm 30 chỉ tiêu ở 3 lớp chuyên lý, hóa, sinh với chỉ tiêu cụ thể 10 học sinh mỗi lớp chuyên trong HKII tới.

Thầy Lâm Triều Nghi - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) cho hay, trong đợt tuyển bổ sung chuyên tới đây, nhà trường đăng ký tuyển bổ sung thêm 18 học sinh ở 2 lớp là chuyên toán và chuyên lý. Trong đó, chuyên toán tuyển thêm 10 học sinh; chuyên lý tuyển thêm 8 học sinh.

Trong khi đó, cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh) thông tin, năm học này trường nhận đủ chỉ tiêu là 210 học sinh lớp 10 chuyên do vậy trường không tuyển bổ sung chuyên trong đợt tới.

Học sinh sẽ không gặp khó khăn dù trước đó đã chọn nhóm môn học lựa chọn

Trước băn khoăn của học sinh về việc đã chọn nhóm môn học lựa chọn và chuyên đề học tập ở các trường THPT thường, nếu trúng tuyển bổ sung vào trường chuyên, lớp chuyên liệu có gặp khó khăn gì khi lựa chọn các nhóm môn học lựa chọn và chuyên đề học tập hay không.

Đại diện các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên khẳng định, khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, ở các trường THPT khác nhau sẽ triển khai các nhóm môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập khác nhau tuy nhiên học sinh sẽ không gặp khó khăn khi chuyên từ trường thường sang học trường chuyên, lớp chuyên. Điều này là do đặc thù thiết kế môn học của các lớp chuyên đều rất linh động, đáp ứng tối đa nguyện vọng học các môn học lựa chọn của học sinh.

Cô Phạm Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ, dù trước đó học sinh chọn học nhóm môn học lựa chọn nào khi đậu vào lớp chuyên tại trường cũng sẽ không gặp khó khăn bởi nhà trường xây dựng các nhóm môn học lựa chọn rất linh động. Khi học môn chuyên nào, ngoài các môn học bắt buộc và môn chuyên, học sinh có thể dễ dàng chọn học theo đúng nguyện vọng, sở thích của các em.

"Khi học sinh trúng tuyển bổ sung vào trường, nhà trường sẽ rà soát xem học sinh có mong muốn tiếp tục học các nhóm môn học lựa chọn trước đó các em đã theo học tại trường THPT thường hay không, hay là có nguyện vọng đổi sang học môn học. Tuy nhiên, khi chuyển đổi môn học khác thì học sinh phải cam kết rằng sẽ tự mình bổ sung kiến thức môn học, nhà trường chỉ có kế hoạch hỗ trợ"- cô Hiền cho biết.

Thầy Lâm Triều Nghi - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho hay, ngay từ đầu, nhà trường không xây dựng sẵn các tổ hợp nhóm môn học lựa chọn để học sinh chọn học mà với 5 lớp chuyên nhà trường xây dựng các môn học lựa chọn một cách linh hoạt. Trong đó, với những khung giờ cố định, học sinh phải học các môn học bắt buộc và môn chuyên. Những môn học lựa chọn thì lựa chọn môn học nào học sinh sẽ di chuyển đến các phòng học để học các môn học mà các em đăng ký.

"Vì vậy, dù trước đó các em có lựa chọn học bất kỳ nhóm môn học lựa chọn nào thì cũng có thể dễ dàng bắt nhịp, học nhóm môn học lựa chọn đó tại trường"- thầy Nghi khẳng định.

Yến Hoa