Thứ hai, 12/4/2021, 16h22

TP.HCM: Công bố thời gian thi tuyển vào lớp 10 năm 2021

Chiều 12-4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chính thức công bố thời gian thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022.


Thí sinh tham dư kỳ thi tuyển sinh 10 TP.HCM năm 2020
 

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3 tháng 6 năm 2021. Trong đó, ngày 2-6-2021, buổi sáng sẽ thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Ngoại ngữ; ngày 03.6.2021 thí sinh sẽ dự thi môn Toán vào buổi sáng. Trước đó, buổi sáng ngày 01.6, thí sinh sẽ có mặt ở Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, đối tượng dự thi tuyển sinh 10 trên địa bàn TP.HCM năm 2021 là học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP.HCM trong độ tuổi quy định. Tham gia dự thi, thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM).

Kỳ thi tuyển sinh 10 tại TP.HCM năm 2021 diễn ra với 3 môn thi Văn, Toán và Ngoại ngữ. Nội dung, kiến thức đề thi tiếp tục được đổi mới theo hướng vận dụng, kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức của thí sinh trong giải quyết các vấn đề thực tế. Điểm mới nhất của kỳ thi năm nay là những thay đổi trong môn thi Ngoại ngữ khi đề thi tăng số câu từ 36 lên 40 câu và tăng thời gian làm bài từ 60 phút lên 90 phút. Đồng thời, hệ số điểm bài thi để xét tuyển được áp dụng cách tính hệ số 1 ở đồng thời cả 3 môn thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển là thí sinh phải tham dự đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Các nguyện vọng trúng tuyển sẽ được xét theo thứ tự ưu tiên.

Tin, ảnh: Yến Hoa