Chủ nhật, 26/9/2021, 18h38

TP.HCM đã qua đỉnh điểm của dịch

Chiều 26-9, tại buổi họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết TP đã qua đỉnh điểm của dịch cũng như việc chống dịch đang ở mức độ có hiệu quả rất tốt.


Các đại biểu tham dự buổi họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, diễn ra chiều 26-9

Trả lời câu hỏi của báo đài về việc đánh giá tình hình dịch của TP.HCM dựa trên 5 chỉ tiêu trong dự thảo hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa đưa ra, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, vừa qua TP đã triển khai 22 đoàn kiểm tra đánh giá từng quận, huyện, phường, xã. Trên cơ sở đó, TP sẽ có tổng kết nhưng vẫn quá sớm để đánh giá TP đang mức độ nào. Các chỉ tiêu trong dự thảo hướng dẫn mới chỉ tạm thời nên các đơn vị đang rà soát, trên cơ sở đó tự đánh giá để có kế hoạch thực hiện từng chỉ tiêu chưa đạt.

Trong số 5 chỉ tiêu, đối với chỉ tiêu phải đạt “ít nhất 80% người 50 tuổi trở lên phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin”, bà Mai cho rằng chỉ tiêu này quá lớn đối với TP.HCM. Trước đây, theo chỉ đạo của Bộ Y tế phải triển khai tiêm cho người dân trên 65 tuổi thì TP thực hiện rất tốt việc này.

Về kế hoạch thu hẹp bệnh viện dã chiến để trả lại không gian ban đầu, bà Mai cho biết, chăm sóc, bảo vệ tính mạng của người dân là ưu tiên hàng đầu, quan điểm này luôn trước sau như một. Tùy theo tình hình dịch bệnh mà có kế hoạch thu hẹp các bệnh viện dã chiến theo lộ trình phù hợp. “Hiện nay TP đã qua đỉnh điểm của dịch cũng như việc chống dịch đang ở mức độ có hiệu quả rất tốt”.

Theo bà Mai, khi các bệnh viện thu dung đã hoàn thành sứ mệnh, tức không còn bệnh nhân thì cơ sở đó sẽ thu hẹp. Theo lịch trình của Sở Y tế, từ nay đến hết tháng 12-2021, các bệnh viện dã chiến thu dung tại khu vực quận, huyện, TP sẽ dần thu hẹp để trả lại trường học cho các cơ sở giáo dục.

Ngành y tế cũng sẽ cơ cấu lại bệnh viện 3 tầng và sẽ giữ lại bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16. Đây là những bệnh viện dã chiến thu dung có gắn kết với trung tâm hồi sức. Các bệnh viện dã chiến khác tùy theo hoàn thành sứ mệnh đến đâu sẽ thu hẹp đến đó.

Về việc gần đây người dân tập trung đông để tiêm vắc xin, theo bà Mai, UBND phường, xã, thị trấn cũng như quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức tiêm trên địa bàn. “Trước tình trạng này, ngành y tế ghi nhận trách nhiệm, sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để làm tốt hơn”, bà Mai nói.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, tính đến 18 giờ ngày 25-9, có 367.081 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố.

Hiện TP đang điều trị 39.208 bệnh nhân, trong đó có 3.751 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.918 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 25-9, có 3.512 bệnh nhân nhập viện, 3.495 bệnh nhân xuất viện (cộng dồn từ 1-1 đến nay là 190.573 người), 131 trường hợp tử vong trong ngày (cộng dồn từ 1-1 đến nay là 14.378 trường hợp).

Từ 18 giờ ngày 24-9 đến 18 giờ 25-9, TP đã lấy 1.029.604 mẫu xét nghiệm, trong đó có 5.578 mẫu đơn và 44 mẫu gộp, 1.024.025 mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Tính đến ngày 25-9, TP đã triển khai tiêm được 9.441.815 mũi vắc xin, trong đó đạt 6.814.687 mũi 1 và  2.627.128 mũi 2, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266.

N.Trinh