Thứ ba, 24/5/2022, 10h54

TP.HCM đề xuất tuyển thanh niên cận thị, loạn thị đi nghĩa vụ quân sự

Tỷ lệ công dân mắc tật khúc xạ về mắt như cận thị, loạn thị chiếm tỷ lệ cao, đây là người có trình độ học vấn cao nên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM kiến nghị chọn những công dân này với tỷ lệ 20 - 30%.

Sáng 24.5, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Năm 2022, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển quân của TP.HCM là 4.759 công dân, trong đó nghĩa vụ quân sự là 3.800 người và nghĩa vụ công an là 959 người. Kết quả, TP.HCM hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân của Chính phủ; trong đó có 1,7% đảng viên chính thức; 43% có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học; hơn 82% công dân có sức khỏe loại 1, loại 2.

Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ, Trung đoàn Gia Định đã sắp xếp biên chế tổ chức phúc tra sức khỏe, với sự tham gia hỗ trợ của Bệnh viện Mắt TP.HCM về nhân lực và trang thiết bị y tế.

TP.HCM đề xuất tuyển thanh niên cận thị, loạn thị đi nghĩa vụ quân sự - ảnh 1

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kêu gọi công dân nhập ngũ năm 2022. SỸ ĐÔNG

Để nâng cao chất lượng tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM kiến nghị Quân khu 7 đề xuất Bộ Quốc phòng điều chỉnh Thông tư số 148/2018 của Bộ Quốc phòng, xem xét mở rộng quy định về tuyển công dân mắc tật khúc xạ về mắt. Theo đó, tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 3 về mắt với tỷ lệ 20-30% chỉ tiêu giao quân (trong số công dân có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp).

Hiện Thông tư 148/2018 quy định không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM cho biết tỷ lệ công dân bị mắc tật khúc xạ về mắt chiếm tỷ lệ cao, đây là những công dân có trình độ học vấn cao cần cho quân đội.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chủ tịch UBND H.Nhà Bè kiến nghị những thanh niên có tật khúc xạ về mắt sau 3 tháng tân binh thì đơn vị tuyển quân phân bổ về các đơn vị quân đội làm công tác chuyên môn có trình độ cao.

Xử lý nghiêm hành vi trốn nghĩa vụ quân sự

Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM cũng đề xuất xem xét tăng mức xử phạt đối với vi phạm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo Nghị định 120/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực cơ yếu, quốc phòng để tăng tính răn đe, hạn chế việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự của công dân.

Đồng thời, bổ sung nội dung quy định xử phạt những công dân biết mình đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì cố tình xăm hình, xăm chữ có nội dung phản cảm nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

TP.HCM đề xuất tuyển thanh niên cận thị, loạn thị đi nghĩa vụ quân sự - ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM phát biểu tại hội nghị. SỸ ĐÔNG

Ngoài ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM cũng kiến nghị ban hành thông tư mới quy định rõ thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo; việc thông báo danh sách học sinh, sinh viên đang học, ra trường và thông học của các trường về cơ quan quân sự; hướng dẫn xét xử đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đây là những khó khăn mà ban chỉ huy quân sự các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã gặp phải từ các năm trước, nên cần được xem xét, điều chỉnh quy định nghĩa vụ quân sự cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Sỹ Đông/TNO