Thứ ba, 7/7/2020, 20h49

TP.HCM: Phải thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn

Trong 2 ngày 7 và 8-7, Thành y TP.HCM đã t chc Hi ngh ln th 42 Ban Chp hành Đng b TP.HCM khóa X m rng.


Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân phát biu ti Hi ngh ln th 42 Ban Chp hành Đng b TP.HCM khóa X

Tại phiên khai mạc sáng 7-7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, 25 năm qua, tăng trưởng kinh tế TP không ngừng tăng lên. Nhưng hiện nay có ý kiến tranh luận vai trò đầu tàu kinh tế TP.HCM ngày càng giảm thì chúng ta phải nhìn nhận các kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Giai đoạn 1996-2000, kinh tế TP chiếm bình quân 17% cả nước; 2001-2010 chiếm 20% và 2011-2019 chiếm hơn 22%. Theo đó, cường độ kinh tế của TP trên một đơn vị km2 so với cả nước cũng không ngừng tăng lên. Giai đoạn 1996-2000, TP tạo ra giá trị tăng gấp 27 lần bình quân cả nước; gấp 31 lần ở giai đoạn 2001-2010 và 35 lần ở giai đoạn 2011-2019. Cơ sở để đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước và đóng góp vào bình quân cả nước ngày càng tăng là do TP có năng suất lao động cao hơn cả nước, duy trì trung bình từ 2,7 lần đến 2,9 lần.

Mặt khác, vị trí đầu tàu kinh tế không chỉ thể hiện ở tăng trưởng mà còn thể hiện ở đóng góp trực tiếp vào ngân sách cả nước tiếp tục tăng lên. Bình quân giai đoạn 2001-2010, TP đóng góp khoảng 26% ngân sách cả nước và tăng lên khoảng 27,5% ở giai đoạn 2011-2019.

Thu hút vốn đầu tư xã hội và vốn đầu tư nước ngoài của TP luôn đạt và vượt huy động vốn toàn xã hội. Đại hội Đảng bộ lần thứ X đặt yêu cầu thu hút vốn đầu tư 30% tổng sản phẩm nội địa thì đến nay qua 4 năm liên tục đạt được khoảng 36%. Đặc biệt, nhiệm kỳ vừa qua và nhiệm kỳ này, tỉ lệ vốn đầu tư nước ngoài TP huy động được so với tổng vốn đầu tư nước ngoài toàn quốc không ngừng tăng lên, từ 13,4% trong năm 2015 tăng lên 14,7% trong năm 2019.

“Đây là kết quả nỗ lực rất quan trọng của Đảng bộ TP. Để giữ vững vai trò đầu tàu thì phải thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn nữa bằng cách chuẩn bị tốt các khu công nghiệp”, Bí thư Nhân nói.

Cũng theo ông Nhân, tốc độ tăng trưởng của TP không tăng, thậm chí giảm. Cụ thể, giai đoạn 2001-2010 bằng khoảng 1,6 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước nhưng đến giai đoạn 2011-2019 chỉ bằng khoảng 1,2 lần. Nguyên nhân có chủ quan và khách quan, trong đó có nguyên nhân tỉ lệ ngân sách để lại cho TP đầu tư phát triển 20 năm qua ngày càng giảm. Từ 33% vào năm 2000 giảm xuống còn 18% giai đoạn 2017-2020. Về chủ quan, TP phải xem lại việc ứng dụng khoa học công nghệ đã hết khả năng chưa? Người lao động phát huy hết tính sáng tạo chưa? Vì nếu làm tốt những vấn đề này thì năng suất lao động còn tốt hơn nữa. Cạnh đó là liên kết vùng gần đây có nhiều nỗ lực nhưng trong đầu nhiệm kỳ chưa có đột phá.

“Nói vị trí đầu tàu kinh tế, bên cạnh sản phẩm kinh tế, mô hình phát triển đặc thù mới thì TP vẫn giữ được tính đổi mới tiên phong. Gần đây nhất, TP đã triển khai xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông để tạo nguồn động lực mới cho giai đoạn sắp tới tương ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. Mặt khác nói vai trò đầu tàu kinh tế thì nói cả các mô hình phát triển kinh tế gắn với giai đoạn cách mạng công nghiệp mới đang được triển khai tại TP.HCM”, Bí thư Nhân cho biết.

Hội nghị lần thứ 42 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X mở rộng tập trung thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện 7 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ngoài ra, hội nghị lần này cũng thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xem xét báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2018-2020…

Bài, ảnh: Nguyn Trinh