Thứ ba, 22/9/2020, 21h13

TP.HCM tiếp tục là đầu tàu kinh tế cả nước

Sáng 22-9, Thành y - HĐND - UBND - UBMTTQ VN TP.HCM t chc hp mt K nim 75 năm Ngày Nam b kháng chiến (23-9-1945/ 23-9-2020).


Ch tch UBND TP Nguyn Thành Phong phát biu ti bui hp mt. Ảnh: N.Trinh

Đến dự có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch UBMTTQ VN TP Tô Thị Bích Châu…

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Trọng Xuất - Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống Kháng chiến TP - đã ôn lại những ngày tháng hào hùng Nam bộ kháng chiến của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Ông cho rằng, từ chặng đường 75 năm lịch sử đấu tranh của dân tộc, đó là bài học về yêu nước; đoàn kết; kết hợp “dũng khí” với tính “năng động, sáng tạo”; và bài học cốt lõi là “tính chiến đấu” của người chiến sĩ cách mạng, yêu lý tưởng, yêu chân lý, tôn trọng dân chủ, công bằng, sống có tình nghĩa…

Trên cơ sở khí phách Nam bộ, ông Xuất mong muốn người dân TP phát huy động lực vượt mọi khó khăn, không ngừng đưa đất nước vươn lên những đỉnh cao thắng lợi. Lớp thanh niên mới phấn đấu nhanh chóng trở thành lực lượng lao động chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ số hóa kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong - cho biết, tiếp nối truyền thống yêu nước, kế thừa những bài học kinh nghiệm lịch sử, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển, TP cũng đã đạt được những thành quả to lớn có ý nghĩa lịch sử, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Đặc biệt trong gần 35 năm đổi mới, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực giữ vững an ninh chính trị và vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Mặc dù những năm qua TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, song Chủ tịch UBND TP thừa nhận, TP vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, đòi hỏi TP phải tăng cường năng lực cạnh tranh, phải đi trước và có trách nhiệm về đích trước. Trong đó, tập trung tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII. Ngay những tháng còn lại của năm 2020, các ngành các cấp nỗ lực thực hiện nghị quyết của Đảng bộ TP, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh các ngành kinh tế chủ lực, có giá trị gia tăng cao. 

Đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển GD-ĐT, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao; thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách nghèo giàu trong các tầng lớp nhân dân… Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, tấm gương tuân thủ pháp luật, lao động sáng tạo, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định, kỷ niệm 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục là đầu tàu phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, xứng đáng với TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, TP anh hùng.

Ngc Trinh