Thứ ba, 16/2/2021, 16h14

TPHCM: Trường đại học cho sinh viên học trực tuyến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19

Hàng loạt trường đại học (ĐH) phía Nam tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học tập trung sau Tết Nguyên đán, chuyển sang học trực tuyến đến hết tháng 2. Thậm chí, có trường cho sinh viên học trực tuyến đến hết tháng 3 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều trường ĐH phía Nam tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Sau Tết Nguyên đán, nhiều trường ĐH phía Nam tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Chiều 15/2, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên về việc thay đổi hình thức giảng dạy và học tập từ tập trung sang trực tuyến trong 2 tuần, thời gian bắt đầu từ ngày 22/2.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng thông báo sinh viên tạm hoãn thời gian đến trường từ 14/2 đến hết 28/2. Sinh viên sẽ học trực tuyến từ 22/2 đến 28/2.

 Trường ĐH Kinh tế TPHCM triển khai giảng dạy, học tập và thi cử trực tuyến từ 22/2 đến hết 27/2, linh hoạt trên nhiều nền tảng học trực tuyến.

Trường ĐH Văn Lang tổ chức cho sinh viên học trực tuyến trong 2 tuần, từ 22/2 đến hết 7/3 để phòng, chống dịch COVID-19.

Trường ĐH Y dược TPHCM và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM quyết định kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học viên, sinh viên toàn trường đến hết ngày 28/2.

Trường ĐH Hoa Sen cũng yêu cầu sinh viên hạn chế tập trung ở trường đến hết 28/2. Sinh viên sẽ chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo tiến độ kế hoạch chương trình học.

Theo thông báo từ Ban giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức dạy và học trực tuyến trên hệ thống E-learning tuần đầu tiên của học kỳ II, bắt đầu từ ngày 22/2 đến ngày 28/2. Ngoài ra, hơn 20.000 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo của Trường sẽ tiến hành thi trực tuyến tại nhà qua nền tảng số LMS được xây dựng và phát triển bởi Nhà trường. Học viên, sinh viên sẽ thực hiện thi online theo lịch thi được công bố trên website Phòng Đào tạo.

Cũng không ngoại lệ, các trường thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM cũng ra thông báo cho sinh viên tiếp tục tạm ngưng đến trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa quyết định sẽ tổ chức giảng dạy, học trực tuyến từ 22/2 đến 28/2. Sinh viên sẽ học tập trung tại trường từ 1/3. Các hoạt động khác từ 22/2 vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cho sinh viên học trực tuyến đến ngày 2/3.

Trường ĐH Kinh tế - Luật TPHCM thực hiện dạy và học trực tuyến thông qua hệ thống e-Learning. Thời gian trở lại học tập trung tại trường dự kiến là 1/3.

Trường ĐH Quốc Tế TPHCM quyết định tổ chức học tập trực tuyến từ 22/2 đến 7/3.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM thông báo cho sinh viên, học viên tạm ngưng học tập, thi học kỳ tập trung tại trường từ 2/2.

Trong khi đó, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho sinh viên tạm ngừng học tập trung ở trường đến hết tháng 3. Sinh viên sẽ học lý thuyết bằng hình thức trực tuyến và tạm ngưng lịch học thực hành lâm sàng, thực tập cơ sở cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, UBND TPHCM ban hành quyết định kéo dài thời gian học sinh ngừng đến trường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn TP tiếp tục tạm ngừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến hết ngày 28/2; tiếp tục học trên Internet để  bảo đảm kế hoạch thời gian năm học.

Theo Nguyễn Dũng/TPO