Thứ ba, 22/10/2019, 20h24

Trang bị kỹ năng sẵn sàng cho tương lai ở học sinh

Các thành viên trong Liên minh Giáo dc 4.0 ký kết hp tác

Trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM (WHISE) lần 3 năm 2019 tổ chức mới đây đã diễn ra Hội thảo “Kỹ năng sẵn sàng cho tương lai và Liên minh Giáo dục 4.0”. Tại hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các thành viên trong Liên minh Giáo dục 4.0 và giữa liên minh với các tổ chức tham gia thí điểm. Mục tiêu của hội thảo nhằm tạo cơ hội trao đổi, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để xây dựng các kỹ năng sẵn sàng cho tương lai ở học sinh Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được giới thiệu về Liên minh Giáo dục 4.0 với sứ mệnh tạo hệ sinh thái hợp tác đa khối để cùng kiến tạo một nền giáo dục sẵn sàng cho tương lai. Bà Phạm Hải Yến (đồng sáng lập Liên minh Giáo dục 4.0) cho biết sứ mệnh của tổ chức là nhằm chuyển hóa, đổi mới căn bản giáo dục theo hướng phù hợp với xu thế của thế giới, ứng dụng công nghệ vào giáo dục, kết nối với doanh nghiệp tạo lập tư duy khởi nghiệp, truyền thông cũng là công việc mà liên minh sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Được biết, đến nay Liên minh Giáo dục 4.0 có sự tham gia của 16 đơn vị giáo dục và các nhà trường. Hoạt động chính của liên minh bám theo ba trụ cột có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau, gồm: phát triển năng lực cho học sinh, giáo viên (thông qua hội thảo quốc tế, xây dựng chương trình đào tạo hướng đến tính sáng tạo); tư vấn giải pháp (xây dựng các mô hình về quản lý, phát triển hạ tầng công nghệ, trao đổi chuyên môn); thúc đẩy hệ sinh thái (kết nối trường học - doanh nghiệp - cộng đồng) và hợp tác với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Theo đó, bắt đầu từ tháng 11-2019, Liên minh Giáo dục 4.0 sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể tại trường học dành cho học sinh và giáo viên. Đó là các hội thảo về xu hướng giáo dục ở Phần Lan, Singapore…; xu hướng tuyển dụng trong tương lai của doanh nghiệp. Tháng 12-2019, liên minh sẽ tổ chức các chương trình đối thoại về những mục tiêu phát triển bền vững ứng dụng bằng công nghệ với sự tham gia của Quest Ventures (Quỹ đầu tư của Singapore). Tháng 1-2020 triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ vào trường học như thư viện thông minh, phần mềm quản lý giáo dục, không gian làm việc sáng tạo… Tháng 2-2020, các chương trình ngoại khóa về làm thí nghiệm sáng tạo, học làm robot sẽ được triển khai sâu rộng đến các cơ sở giáo dục.

Tin, ảnh: Hoài Thương