Thứ năm, 26/12/2019, 20h53

Tránh chọn lại ngành nghề lần 2

TS. Phm Tn H (Phó Hiu trưng Trưng ĐH KHXH-NV TP.HCM) đang tư vn cho hc sinh Trưng THPT Bình Hưng Hòa

Trao đổi với các em học sinh Trường THPT Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) trong chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ 12 diễn ra mới đây, TS. Phạm Tấn Hạ (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM) nói: Cuộc đời của mỗi học sinh do chính bản thân học sinh quyết định, cha mẹ và thầy cô chỉ là những người đồng hành, hỗ trợ để các em vững tin lựa chọn hướng đi đúng trong tương lai. Hướng đi đó không nhất thiết phải bằng con đường học ĐH mà có thể là học CĐ, TC miễn sao phù hợp với bản thân, điều kiện gia đình... “Với góc độ là một người quản lý, tôi thấy có nhiều học sinh rất quyết tâm vào ĐH nhưng học được giữa chừng lại nghỉ ngang hoặc chọn sai ngành, sau đó chọn học lại từ đầu. Dĩ nhiên là được, nhưng việc này không chỉ khiến các em không theo kịp với bạn bè mà còn mất thời gian, công sức của bản thân, thầy cô, gia đình. Chính vì thế, tốt nhất các em nên cân nhắc kỹ lưỡng để có sự lựa chọn đúng ngay từ đầu, tránh chọn lại lần 2”, TS. Hạ nhắc nhở. Nhằm giúp người học tự tin khi bước ra xã hội làm việc, ông Lê Ngọc Hải (Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Editour) khẳng định, xã hội càng phát triển thì nhu cầu việc làm càng cao; tuy nhiên, muốn đứng vững trên thị trường lao động đầy rẫy sự cạnh tranh thì yếu tố cốt lõi là phải có tri thức, kỹ năng và thái độ. “Muốn đề xuất thực hiện một dự án hay làm một việc gì đó thì bản thân người lao động phải làm sao để thuyết phục được cấp trên. Mà muốn làm được điều này thì 3 yếu tố trên là trợ thủ đắc lực để cấp trên tin tưởng và giao nhiệm vụ cho mình”, ông Hải cho biết. Tương tự, nói về kỹ năng, chuyên gia tâm lý Chế Dạ Thảo cho rằng ngoại ngữ và tin học là yếu tố quan trọng để người lao động có thể luân chuyển công việc. “Học một ngành có thể làm nhiều nghề, nhưng học nhiều ngành đôi khi chỉ làm được một nghề; do đó, tùy vào hoàn cảnh mà các em liệu cơm gắp mắm”, chuyên gia tâm lý Chế Dạ Thảo lưu ý.

Trước nhiều thông tin bổ ích, em Lâm Viết Bách (lớp 12A7) lo lắng: “Em muốn học ngành công nghệ ô tô nhưng nghe nói học ngành này ra trường không thể làm được nhiều nghề. Thông tin này có đúng không?”. ThS. Nguyễn Xuân Luyện (Phó ban Tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết ngành công nghệ ô tô là một ngành tích hợp nhiều lĩnh vực khác nhau như chế tạo máy, điện lạnh, lắp ráp các động cơ ô tô… Những người chọn học ngành này phải giỏi toán, lý, có tính kiên trì, nhẫn nại, thích khám phá máy móc… “Học ngành công nghệ ô tô không nhất thiết phải lắp ráp, sửa chữa ô tô mà chúng ta có thể vận dụng kiến thức để làm trong bộ phận kiểm định chất lượng, tư vấn bán hàng, mở công ty/cửa hàng bán phụ tùng ô tô… Tất cả đều đòi hỏi kiến thức về máy móc nên các em hãy an tâm lựa chọn”, ThS. Luyện cam đoan.

Bài, ảnh: Trinh H