Chủ nhật, 27/9/2020, 14h09

Trao 213 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh, sinh viên

Ngày 27-9, Công đoàn Giáo dục TP.HCM đã tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 18 năm học 2020-2021 dành cho con CB-GV-NV trong ngành vượt khó vươn lên, học giỏi và đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp TP và Quốc gia.


Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP phát biểu tại Lễ trao học bổng

Theo đó, có 213 suất học bổng (mỗi suất trị giá từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng, tùy đối tương) được trao cho HS-SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học từ lớp 1 đến ĐH; có đạo đức tốt, học lực từ trung bình trở lên, có ý chí vươn lên trong học tập nhưng gia đình quá khó khăn cần được hỗ trợ để có điều kiện tiếp tục theo học. Đặc biệt ưu tiên các em là: Con của CB-GV-NV mắc các bệnh nan y; Bản thân con của CB-GV-NV bị bệnh nan y; Con của CB-GV-NV mồ côi cha hoặc mẹ.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn Giáo dục TP trong nhiều năm qua đã thực hiện tốt chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Đồng thời trân trọng tấm lòng của mạnh thường quân nhiều năm đồng hành, đóng góp kinh phí cùng Công đoàn chia sẻ khó khăn và động viên con em cũng như CB-GV-NV trong ngành. “Giá trị của mỗi suất học bổng không lớn nhưng là nguồn động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường để có cái nghề vững chắc trong tương lai. Mong các em tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt kết quả cao trong học tập, có nhân cách tốt”, ông Tâm kỳ vọng.


Ông Nguyễn Tiến Đạt - nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP trao học bổng cho học sinh
 


Ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP (bìa phải) và ông Nguyễn Tiến Đạt - nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP (thứ hai từ trái qua) tặng hoa tri ân mạnh thường quân


Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP trao học bổng cho học sinh

Vinh dự được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần này, em Nguyễn Khả Vy (tân sinh viên khoa tiếng Anh, ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ: Học bổng là nguồn động viên lớn để bản thân em cũng như các bạn tiếp tục với ước mơ đến trường. Em hứa sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ lòng của gia đình, thầy cô…


Em Nguyễn Khả Vy phát biểu cảm tưởng

Được biết, Vy là học sinh giỏi ba năm liền THPT, đoạt giải III học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp TP và là thí sinh duy nhất nhận học bổng toàn phần bốn năm tại ĐH Quốc tế IPU Nhật Bản.


Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn giáo dục TP trao học bổng cho học sinh


Ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP trao học bổng cho học sinh

Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP Bà Gái cũng cho biết, trong kế hoạch học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm tới, Công đoàn sẽ cân nhắc tìm thêm nguồn tài trợ để có điều kiện chăm lo con em CB-GV-NV trong ngành được tốt hơn.


Hai chị em Phan Minh Bảo Châu (Trường THCS Thị Trấn 2) và Phan Minh Tuệ (Trường TH Thị Trấn), huyện Củ Chi cùng nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Dịp này, bà Gái cũng đã gửi lời tri ân đến những đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã cùng đồng hành cùng học bổng Nguyễn Đức Cảnh trong nhiều năm qua. Cụ thể là Hội Khuyến học TP.HCM; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở GD-ĐT TP; Công ty sách và Thiết bị trường học TP; Công ty CP Giấy Vĩnh Tiến; Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định; Trung tâm ngoại ngữ Tân Văn; Trung tâm GDTX Tiếng Hoa; Gia đình cô Nguyễn Hồng Hạnh (GV Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh)…

T.Anh