Thứ ba, 31/3/2020, 20h39

Trao giải thưởng Lê Thị Bạch Cát lần thứ 9

Vừa qua, Quận đoàn Q.1 (TP.HCM) đã tổ chức lễ trao giải thưởng Lê Thị Bạch Cát lần thứ 9 năm 2020 cho 9 cá nhân là cán bộ Đoàn có sáng kiến, mô hình hay, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Theo đó, 9 cá nhân được trao giải gồm: Nguyễn Trọng Hiếu (Bí thư Chi đoàn khu phố 2, phường Đa Kao) với mô hình “Giải pháp tập hợp thanh niên khu phố 2, phường Đa Kao”; Trần Thị Hà (nguyên Bí thư Đoàn phường Đa Kao) với giải pháp “Cải tạo bộ cờ vua thông minh thành bộ cờ vua cho người khiếm thị”; Võ Trung Thành (Bí thư Đoàn phường Cầu Kho) với sáng kiến “Giải pháp tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo tại phường Cầu Kho”; Trần Ngọc Anh (Chi đoàn giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) với sáng kiến “Giải pháp nâng cao hoạt động tập huấn xây dựng bài giảng e-Learning cho thư viện tiên tiến, hiện đại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa”; Quánh Thái Vinh (Trợ lý thanh niên Trường THPT Lương Thế Vinh) với sáng kiến “Đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền tại đơn vị thông qua các phần mềm thiết kế đồ họa trực tuyến đơn giản”; Nguyễn Trí Tín (Phó Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM) với sáng kiến “Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng glipizid trong huyết tương người bằng kỹ thuật LC-MS”; Đoàn Xuân Nhung (Bí thư Chi đoàn Trường THCS Võ Trường Toản) với mô hình “CLB Gió Đông”; Võ Thị Như Nhi (Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm) với sáng kiến “Một số kinh nghiệm áp dụng hình thức dạy học dự án cho học sinh tiểu học”; Huỳnh Lê Như Thảo (Phó Bí thư Đoàn Công an Q.1) với sáng kiến “Hạt gạo nghĩa tình”.

Được biết, năm nay giải thưởng Lê Thị Bạch Cát có 47 hồ sơ tham dự. Sau quá trình thẩm tra, hội đồng giải thưởng đã chọn và trao giải cho 9 cá nhân trên.

H.Trinh