Thứ năm, 25/11/2021, 17h04

Trẻ sinh non được bú sữa mẹ sau sinh còn thấp

Vụ Sức khỏe Bà mẹ  - Trẻ em, Bộ Y tế vừa tổ chức Hội thảo sơ kết triển khai sáng kiến “Bệnh viện thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” - một sáng kiến vinh danh các bệnh viện tích cực hỗ trẻ sơ sinh được bú sớm, bú mẹ hoàn toàn và được tiếp cận nguồn sữa mẹ an toàn, bao gồm các bé sinh non, nhẹ cân hay bị tách mẹ.

Sáng kiến “Bệnh viện thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” đã góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ tại các bệnh viện và ngày càng nhiều cơ sở y tế chung tay triển khai sáng kiến.

“Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến này. Việc triển khai mô hình kiểu mẫu này đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh, giúp thay đổi thực hành của nhân viên y tế, góp phần đem lại khởi đầu tốt nhất cho trẻ”, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ  - Trẻ em, Bộ Y tế chia sẻ.

Theo báo cáo, tới năm nay, số lượng bệnh viện tham gia đăng ký xét danh hiệu đã tăng gấp ba lần, đạt tới 70 bệnh viện. Tại hội thảo, Bộ Y tế cũng khuyến khích nhân rộng sáng kiến với 25 tỉnh khác trên cả nước để mang lại lợi ích tốt nhất cho trẻ sinh non, nhẹ cân. Nếu toàn bộ 70 bệnh viện đã đăng ký đạt danh hiệu thì cứ bốn trẻ sinh ra tại Việt Nam sẽ có một trẻ được sinh ở Bệnh viện thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Với triển vọng đó, sáng kiến sẽ cứu sống và bảo vệ hàng nghìn trẻ sinh non có nguy cơ cao mỗi năm.

Ông Roger Mathisen - Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Alive & Thrive - thông tin: “Việt Nam có khoảng 40,000 trẻ sinh non mỗi năm. Việc mở rộng sáng kiến “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” sẽ giúp nhóm trẻ này có cơ hội được bú mẹ trực tiếp và giảm tỷ lệ tử vong. Thực tế là, tỷ lệ trẻ sinh non được da kề da và bú mẹ hoàn toàn trong thời gian ở viện luôn thấp hơn khoảng 20% so với trẻ sinh đủ tháng, trong khi đây là nhóm trẻ cần sữa mẹ nhất ”.

Sau hai năm triển khai, sáng kiến “Bệnh viện thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” đã ghi nhận nhiều tác động tích cực. Tỷ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong thời gian tại bệnh viện tăng từ 63% lên 71%. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất, ở tất cả các bệnh viện đã đạt danh hiệu, tỷ lệ trẻ được da kề da, bú sớm sau sinh và bú mẹ hoàn toàn trong thời gian ở viện vẫn được duy trì ở mức cao - trên 82%.

K.Anh