Thứ bảy, 24/10/2020, 19h00

Tri ân tuyến đầu chống dịch


Các tập thể, cá nhân được tri ân tại buổi lễ

Ngày 24-10 tại TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM và Báo Tuổi trẻ đã tổ chức Lễ “Tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19” cho 16 tập thể và 130 cá nhân của khu vực miền Nam. Tham dự có ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, bà Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành đoàn TP.HCM…

Theo đó, mỗi cá nhân, tập thể được tuyên dương, tri ân nhận được biểu trưng và tiền mặt 10 triệu đồng (đối với tập thể) và 5 triệu đồng (đối với cá nhân).


Một số cá nhân đang chia sẻ về khoảnh khắc chống lại dịch Covid-19

Chính thức triển khai từ ngày 12-6, đến nay ban tổ chức đã nhận được 337 hồ sơ cá nhân và 83 hồ sơ từ các đơn vị đề cử. Hội đồng xét chọn đã thống nhất biểu dương 56 tập thể và 256 cá nhân. Đây là lực lượng y bác sĩ, công an, quân đội, tình nguyện viên… Ở họ, tuy khác nhau về vai trò nhiệm vụ, nơi làm việc nhưng tất cả đều hy sinh lợi ích cá nhân, gác lại niềm vui riêng để bước vào tuyến đầu chống dịch Covid-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng.


Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tri ân cá nhân có nhiều đóng góp trong việc đẩy lùi dịch Covid-19

Phát biểu tại lễ tri ân, ông Lê Thế Chữ - Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ cho biết lễ “Tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19” là chương trình nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước với số tiền mặt và quà hiện vật trị giá hơn 28 tỷ đồng. Từ nguồn đóng góp này, chương trình đã có nhiều hoạt động hỗ trợ trang thiết bị y tế, sẻ chia với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho học sinh, sinh viên…

Được biết, Lễ “Tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19” được chia thành 3 đợt, 2 đợt tiếp theo sẽ diễn ra tại Hà Nội (khu vực miền Bắc) và Đà Nẵng (khu vực miền Trung).

Tin, ảnh: H. Trinh