Thứ năm, 18/8/2022, 14h13

Triển lãm kỹ thuật, thiết bị phòng cháy chữa cháy

Sáng 18-8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Q.7) đã diễn ra Lễ khai mạc “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ - Thiết bị an toàn, bảo vệ, tòa nhà thông minh” năm 2022.


Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Tham dự có ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đông đảo lãnh đạo trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH) trung ương và TP.HCM.

Triển lãm với 320 gian hàng của hơn 250 đơn vị trong nước và quốc tế gồm 3 lĩnh vực chính: Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; an ninh an toàn; tòa nhà và nhà thông minh.

Sản phẩm trưng bày hướng tới nhóm 5 nhóm khách hàng: An toàn công nghiệp (nhà máy, khu công nghệ cao, nhà máy điện; Giao thông (đường sắt, cao tốc, nội đô); Ngành dịch vụ (du lịch, khách sạn, căn hộ dịch vụ, villa); Khu thương mại (khu mua sắm, tòa nhà cao tầng, văn phòng); Chung cư (khu chung cư, nhà riêng, tòa nhà đa năng)…

Tại triển lãm, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) phối hợp Công an TP.HCM đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân và khách tham quan.


Đại biểu tham quan triển lãm

Ngoài ra, ban tổ chức còn trưng bày khu giới thiệu về năng lực, truyền thống lịch sử của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cùng với đó là 2 khu gian hàng của quốc gia Nhật Bản, Singapore.

Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm còn có hội nghị, hội thảo chuyên ngành như: “Chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH và giải pháp khoa học - công nghệ PCCC cho nhà siêu cao tầng, công trình có nhiều tầng hầm”; Hội thảo “An ninh thông minh”…

Triển lãm do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Cục Công nghiệp An ninh thuộc Bộ Công an phối hợp với các đơn vị tổ chức, diễn ra đến hết 20-8.

Hồ Trinh