Thứ sáu, 17/1/2020, 09h58

‘Trói chân’ sao trẻ, Chelsea định hình bộ khung tương lai

Sau hàng loạt “gà nhà” đầy triển vọng, hậu vệ cánh Reece James đã trở thành cái tên mới nhất cam kết tương lai lâu dài với Chelsea.
Sự xuất hiện của HLV Frank Lampard cùng án cấm chuyển nhượng hồi mùa hè 2019 đã giúp Chelsea “khai phá” ra khả năng của hàng loạt ngôi sao trẻ trưởng thành từ học việc CLB. BLĐ đội bóng ngay lập tức có động thái giữ chân các “măng non” này và sau những Mason Mount hay Fikayo Tomori, tới lượt Reece James, phát hiện mới ở vị trí hậu vệ cánh đồng ý gia hạn hợp đồng với The Blues.
James kí hợp đồng mới với sự chứng kiến của giám đốc Marina Granovskaia
Trên trang chủ CLB, Chelsea thông báo James đã đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2025. Theo tìm hiểu của Daily Mail, hậu vệ 20 tuổi sẽ được tăng lương đáng kể nhờ giao kèo mới này. Cụ thể, anh sẽ nhận được 80 nghìn bảng/tuần. Cộng thêm các khoản thưởng khác, con số này có thể tăng lên thành 100 nghìn bảng/tuần, mức thu nhập đáng mơ ước với một cầu thủ mới đôi mươi.
“Được khoác áo Chelsea và ra sân hàng tuần là ước mơ của tôi. Với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi này, tôi như được sống trong giấc mơ một lần nữa.
Tôi luôn luôn muốn ở đây và 5 năm rưỡi nữa khoác áo Chelsea có ý nghĩa rất lớn với bản thân tôi cũng như gia đình”, James không giấu được sự hạnh phúc sau khi kí giao kèo mới.
Kể từ đầu mùa, James đã có 18 lần ra sân cho Chelsea, ghi 2 bàn và nếu không bị ảnh hưởng bởi chấn thương, anh có thể đã được HLV Lampard sử dụng nhiều hơn. Sự tiến bộ của tài năng trẻ người Anh khiến suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải của thủ quân Cesar Azpilicueta bị đe dọa nghiêm trọng.  
Trước James, Chelsea đã “trói chân” một loạt sản phẩm chất lượng trưởng thành từ học viện CLB là Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori cùng Billy Gilmour bằng giao kèo dài hạn. Hợp đồng mới cho tiền đạo Tammy Abraham nhiều khả năng sẽ là mục tiêu tiếp theo của BLĐ đội bóng. Với những cái tên này, bộ khung trong những năm tới của The Blues đã được định hình phần nào và cùng HLV Lampard, đội chủ sân Stamford Bridge có thể hi vọng vào một tương lai tươi sáng trước mắt.
Lệ Nhi (theo bongdaso)