Thứ tư, 1/4/2020, 11h11

Trực thăng quân đội Trung Quốc rơi tại Hồng Kông trong khi bay huấn luyện

Một chiếc trực thăng thuộc doanh trại quân đội Trung Quốc tại Hồng Kông bị rơi trong chuyến bay tập nhưng được cho là không gây thương vong.

Trực thăng của lực lượng quân đội Trung Quốc trong một cuộc huấn luyện ở Hồng Kông. Ảnh chụp màn hình South China Morning Post
Cục Bảo an Hồng Kông tối 31.3 cho biết đã nhận thông báo từ doanh trại quân đội Trung Quốc tại đặc khu về vụ tai nạn trực thăng tại vườn quốc gia Đại Lãm vào chiều ngày trước đó.
Theo tờ South China Morning Post, đây là tai nạn máy bay đầu tiên của lực lượng Trung Quốc đồn trú tại Hồng Kông từ khi đặc khu này được người Anh trao lại cho Trung Quốc năm 1997.
Thông báo của Cục Bảo an không nêu chi tiết về vụ tai nạn nhưng cho biết không gây thương vong hay thiệt hại tài sản cho người dân Hồng Kông. “Doanh trại đang xử lý và điều tra vụ tai nạn phù hợp với luật pháp về việc đồn trú”, Cục Bảo an thông báo.
Nghị viên Đồ Cẩn Thân, thành viên ủy ban về an ninh của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, cho rằng lực lượng quân đội Trung Quốc đồn trú cần thông báo ngay cho người dân về các tai nạn. “Nếu máy bay chở theo bom đạn hoặc các vật nguy hiểm khác, nhiều người sẽ bị ảnh hưởng nếu thông báo trễ”, ông Đồ nói.
Theo South China Morning Post, doanh trại Trung Quốc đồn trú ở Hồng Kông phải thông báo trước cho chính quyền sở tại về các hoạt động diễn tập, huấn luyện liên quan đến lợi ích chung.
Theo Vi Trân/TNO