Thứ bảy, 11/7/2020, 09h48

Trung Quốc mở chiến dịch bài trừ tham nhũng ngành tư pháp

Tờ South China Morning Post hôm qua đưa tin Tổng thư ký Ủy ban Chính pháp trung ương Trung Quốc, ông Trần Nhất Tân vừa tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch loại trừ “các phần tử tham nhũng” khỏi hệ thống tư pháp.
Một cảnh sát Trung Quốc đứng trước tòa án ở Bắc Kinh /// Reuters
Một cảnh sát Trung Quốc đứng trước tòa án ở Bắc Kinh. REUTERS
Theo ông Trần, Ủy ban Chính pháp trung ương Trung Quốc sẽ thực hiện chương trình thí điểm từ tháng 7 - 10 ở các tỉnh Hắc Long Giang, Giang Tô, Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Hà Nam.
Chiến dịch này sẽ được tiến hành chính thức trên toàn quốc vào năm tới và kéo dài cho đến quý 1/2022.
ADVERTISING
Theo Tân Hoa xã, chiến dịch còn nhằm mục tiêu giáo dục đội ngũ cán bộ và khắc phục các vấn đề tồn đọng tại các đơn vị tư pháp.
Ủy ban Chính pháp trung ương Trung Quốc là cơ quan giám sát cảnh sát, công tố viên, tòa án và nhà tù.
Theo Phúc Duy/TNO