Thứ ba, 4/9/2018, 14h44

Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy Thân Thị Thư dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới

Sáng 4-9, UBND huyện Bình Chánh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh và khai giảng năm học 2018-2019. Đến tham dự có bà Thân Thị Thư – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Đoàn lãnh đạo TP chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo trường Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh. Ảnh: N.Trinh

Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (ấp 6, xã Vĩnh Lộc A) khởi công xây dựng ngày 26-7-2017  với quy mô 30 phòng học, các phòng chức năng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh cư ngụ tại các ấp 2, 2A, 4, 4A, 5 xã Vĩnh Lộc A và ấp 4, ấp 4A xã Vĩnh Lộc B.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Huỳnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2018-2019 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm học đầu tiên thầy trò Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh giảng dạy trong ngôi trường mới, khang trang, hiện đại. Hiện toàn trường có 69 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 50 lớp học với 1.947 học sinh, trong đó có 608 học  sinh lớp 1. Bước vào năm học mới, mặc dù còn một số hạng mục đang hoàn thiện nhưng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sẽ đoàn kết, vượt khó chung tay giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp, thi đua dạy tốt học tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2018-2019”.

Ông Nguyễn Ngọc Huỳnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: N.Trinh
Học sinh lớp 1 hân hoan đón chào trường mới. Ảnh: N.Trinh

Năm học 2018-2019, huyện Bình Chánh tuyển 12.141 học sinh lớp 1, tăng 2.526 em so với năm học trước. Việc thành lập và đưa vào sử dụng nhiều trường mới góp phần tạo thêm chỗ học cho trẻ trên địa bàn, giảm áp lực quá tải sĩ số học sinh mỗi lớp cho các trường lân cận. Cùng ngày, UBND huyện cũng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Tiểu học Tân Túc 2 và khai giảng năm học 2018-219.

Trường THPT Minh Đức cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường và khai giảng năm học mới vào sáng 4-9. Đưa vào hoạt động từ 28-8-2018, những ngày đầu Trường THPT Minh Đức gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt là sĩ số học sinh. Tuy nhiên với quyết tâm xây dựng trường phát triển về số lượng và chất lượng, Ban giám hiệu nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

NGƯT Nguyễn Thị Kim Chi – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2017-2018 trường có 100% HS đậu kỳ thi THPT Quốc gia; 2 HS đoạt giải Nhất và giải Nhì kỳ thi Olympic cấp TP cùng nhiều giải thưởng ở các hoạt động khác. Đây cũng là năm nhà trường mở rộng gần 1.000 m2 đất để có thêm cơ ngơi rộng rãi giúp HS có điều kiện học tập, sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động tập thể khác.

Học sinh Trường THPT Minh Đức được vinh danh. Ảnh: N.Quang

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Gái – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM khẳng định: Tập thể cán bộ, giáo viên đã có nhiều nỗ lực đóng góp cho nhà trường để hôm nay sĩ số học sinh tăng dần từng năm, chất lượng giáo dục thêm khởi sắc góp phần giải quyết chỗ học cho con em trên địa bàn theo định hướng xã hội hóa giáo dục.

Tại buổi lễ, nhà trường đã khen thưởng 4 giáo viên có thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia và vinh danh 12 HS  đã trở thành tân SV các Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Luật TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Tài Chính Marketing, ĐH Hoa Sen, ĐH Tin học Ngoại ngữ TP HCM... Dịp này nhà trường chính thức phát động Cuộc vận động về an toàn giao thông trong toàn trường.

Nguyễn Trinh - Ngọc Quang