Thứ tư, 12/5/2021, 20h39

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê: Quan tâm người nghèo, có thu nhập thấp có cuộc sống tốt hơn

Trong chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết, sẽ quan tâm các chính sách an sinh xã hội; bảo hiểm y tế, viện phí, học phí phải hợp lòng dân; đối với người nghèo, thu nhập thấp, người diện chính sách, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật… sẽ được chăm sóc tốt hơn.


Ông Phan Nguyễn Như Khuê

Ông Phan Nguyễn Như Khuê từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, ông đã có nhiều nỗ lực để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.

Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ông cho biết sẽ tiếp tục gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thứ. Dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, chuyển tải tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Ông sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định pháp luật; kịp thời chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Bên cạnh đó, ông cũng tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đề xuất nhiều chính sách, giải pháp để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước; nghiên cứu đóng góp vào việc ban hành các chính sách và giải pháp nhằm giải quyết đồng bộ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội. Đặc biệt quan tâm các chính sách an sinh xã hội; bảo hiểm y tế, viện phí, học phí phải hợp lòng dân; đối với người nghèo, thu nhập thấp, người diện chính sách, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật… được chăm sóc tốt hơn; cùng với đó đầu tư phát triển giáo dục, y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ông cũng chú trọng đến trật tự an ninh, xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, giải quyết chất lượng cuộc sống cử tri ngày càng tốt hơn. Tham gia đầy đủ vào các hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội TP, phát huy quyền giám sát tối cao của Quốc hội trong việc thực thi chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn TP; những vấn đề mà đa số cử tri và nhân dân TP quan tâm, bức xúc, qua đó đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương góp phần xây dựng và phát triển TP.

 Ông Phan Nguyễn Như Khuê sinh năm 1964, quê quán tỉnh Đồng Tháp; Trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông trải qua các vị trí: Từ tháng 11-1983 đến tháng 10-1989 công tác tại Huyện ủy Thủ Đức; cán bộ Ban Tuyên huấn Huyện ủy Thủ Đức. Tháng 11-1989 đến tháng 4-1997: Phó phòng Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Nhà Văn hóa; Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin kiêm Giám đốc Nhà Văn hóa Thủ Đức.

Tháng 4-1997 đến tháng 1-2001: Phó Chủ tịch UBND Quận 9. Tháng 2-2001 đến tháng 8-2013: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9; Bí thư Quận ủy Quận 9 Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 9.

Tháng 9-2013 đến tháng 4-2014: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Tháng 5-2014 đến tháng 7-2016: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND TP khóa IX từ tháng 5-2016.

Tháng 8-2016 đến tháng 7-2019: Thành ủy viên; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM. Từ tháng 7-2019 đến nay: Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Năm 2008 ông được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số: 1, TP.Thủ Đức.

Minh Phương