Thứ bảy, 16/10/2021, 18h19

Trường Đại học Cần Thơ khai giảng năm học mới

Ngày 16-10, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức lễ Khai giảng năm học 2021-2022 với hình thức trực tuyến. Đến dự có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Quân khu 9 và đại diện UBND nhiều tỉnh trong khu vực ĐBSCL.  


Các đại biểu dự lễ khai giảng

GS.TS Hà Thanh Toàn cho biết:  Năm học 2021 – 2022, từ cơ sở  giá trị cốt lõi là “Đồng thuận – Tận tâm – Chuẩn mực – Sáng tạo”, ĐHCT đề ra 8 định hướng và hoạt động trọng tâm, trong đó tập trung điều chỉnh các chương trình đào tạo  đại học, sau đại học theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Điều chỉnh kế hoạch và hình thức giảng dạy phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, phấn đấu tiến đến mục tiêu cán bộ giảng dạy phải có trình độ tiến sĩ.  Tập trung nguồn lực để cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng ĐHCT trên các hệ thống xếp hạng cơ sở giáo dục đại học trên thế giới mà trường đang tham gia. Phấn đấu hoàn thành dự án nâng cấp,  phát triển ĐHCT đạt đẳng cấp quốc tế.  Xây dựng Chiến lược và quy hoạch phát triển ĐHCT giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành đề án chuyển Trường ĐHCT thành Đại học Cần Thơ,  và thành lập Phân hiệu của Trường tại Sóc Trăng.


Khen thưởng những cán bộ có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Dịp này, hiệu trưởng trường khen thưởng viên chức, người lao dộng có thành tích xuất sắc trong  hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021; Tặng giấy khen cho 598 SV tiêu biểu trong học tập, và 10 tân SV đạt điểm đầu vào cao nhất; Vinh danh và khen thường những cán bộ và SV có thành tích trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đan Phượng