Thứ năm, 15/9/2022, 16h32

Trường ĐH ở Việt Nam liên kết đào tạo nhiều nhất với quốc gia nào?

Các trường ĐH trên cả nước hiện có hơn 400 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, trong đó có 186 chương trình do các cơ sở giáo dục ĐH tự chủ cấp phép và 222 chương trình do Bộ GD-ĐT cấp phép thực hiện.

Đó là thông tin về liên kết đào tạo của trường ĐH Việt Nam với nước ngoài từ Cục Hợp tác quốc tế-Bộ GD-ĐT tại Hội nghị hợp tác và đầu tư trong giáo dục 2022 được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến sáng nay 15.9.

Tại hội nghị này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết ngành giáo dục Việt Nam đã thiết lập được mạng lưới hơn 3.800 cơ sở giáo dục ngoài công lập trên khắp cả nước.

Trường ĐH ở Việt Nam liên kết đào tạo nhiều nhất với quốc gia nào?  - ảnh 1

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những yếu tố giúp nhiều trường ĐH có trong bảng xếp hạng quốc tế. Đ.N.T

Theo ông Phúc, chất lượng nền giáo dục Việt Nam được nâng lên 5 bậc, đạt thứ hạng 59 trên bảng xếp hạng quốc tế năm 2021. Trong đó, có một số trường nằm trong các bảng xếp hạng trường ĐH tốt nhất thế giới. Đối với giáo dục phổ thông, Việt Nam cũng đạt kết quả cao trong chương trình đánh giá quốc tế PISA.

"Để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Chính phủ Việt Nam mong muốn thu hút và luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở tất cả cấp học, trình độ đào tạo. Đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục có chất lượng cao tại Việt Nam không chỉ thu hút học sinh, sinh viên Việt Nam mà còn có khả năng thu hút học sinh, sinh viên trong khu vực và quốc tế”, ông Phúc khẳng định.

Cũng tại hội nghị, báo cáo của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT cho biết, năm học 2020-2021, số lượng cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 17% trong hơn 3.800 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tính đến hết tháng 6.2022, Việt Nam thu hút 605 dự án trong lĩnh vực giáo dục với tổng số vốn đầu tư lên tới hơn 4,57 tỉ USD, đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở bậc ĐH, cả nước có hơn 400 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, trong đó có 186 chương trình do các cơ sở giáo dục ĐH tự chủ cấp phép và 222 chương trình do Bộ GD-ĐT cấp phép thực hiện.

Đứng đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều chương trình liên kết đào tạo với Việt Nam là Vương quốc Anh (101 chương trình), Mỹ (59 chương trình), Cộng hòa Pháp (53 chương trình), Úc (37 chương trình), Hàn Quốc (27 chương trình).

Theo Mỹ Quyên/TNO