Thứ hai, 29/11/2021, 15h20

Trường ĐH Y dược TP.HCM đón những sinh viên đầu tiên đến trường học trực tiếp

Bắt đầu từ hôm nay, Trường ĐH Y dược TP.HCM đã đón những sinh viên đầu tiên đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch Covid-19.

Trường ĐH Y dược TP.HCM đón những sinh viên đầu tiên đến trường học trực tiếp  - ảnh 1

Những sinh viên đầu tiên đến đến trường học trực tiếp sáng nay. ĐÀO NGỌC THẠCH

Sáng nay (29.11), Trường ĐH Y dược TP.HCM đã có những sinh viên đầu tiên đến trường học trực tiếp.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết thời điểm này sinh viên đến trường được chia thành các nhóm nhỏ để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Trước mắt, sinh viên chỉ đến trường làm bài thi kết thúc học kỳ và tham gia các hoạt động thực hành.

Trường ĐH Y dược TP.HCM đón những sinh viên đầu tiên đến trường học trực tiếp  - ảnh 2

Ghi nhận buổi sáng đầu tiên ngày đến trường, sinh viên tới trường không nhiều. ĐÀO NGỌC THẠCH

Dù bắt đầu học trực tiếp nhưng trong giai đoạn này, nhà trường vẫn bố trí kết hợp các học phần trực tuyến và trực tiếp.

Riêng lịch học thực hành tại bệnh viện và các cơ sở ngoài trường, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể khi có thông tin từ cơ sở thực hành.

Trường ĐH Y dược TP.HCM đón những sinh viên đầu tiên đến trường học trực tiếp  - ảnh 3

Sinh viên được kiểm tra thông tin và hướng dẫn cặn kẽ trước khi vào trong trường. ĐÀO NGỌC THẠCH

Trước đó, trường phối hợp Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM lập danh sách hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên, học viên chưa được tiêm hoặc mới tiêm mũi 1.

Trường ĐH Y dược TP.HCM đón những sinh viên đầu tiên đến trường học trực tiếp  - ảnh 4

Sinh viên đến từ các địa phương khác chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước khi vào học. ĐÀO NGỌC THẠCH

Hiện Trường ĐH Y dược TP.HCM có quy mô đào tạo hơn 14.000 sinh viên bậc ĐH và học viên sau ĐH.

Đây là trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên đến trường học trực tiếp sau thời gian dài chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến vì dịch Covid-19 trong năm nay.

Theo Hà Ánh/TNO