Thứ bảy, 4/12/2021, 10h06

Trường học chuẩn bị đón học sinh trở lại

Chun b đón hc sinh đi hc trc tiếp vào gia tháng 12 theo yêu cu ca UBND TP.HCM, các trưng THCS, THPT ti TP đã lên phương án, chun b sn sàng v cơ s vt cht, bin pháp phòng chng dch Covid-19.

Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) có 8 lớp 9 với 269 học sinh. Trung bình 30 học sinh/lớp. Sĩ số học sinh ít được xem là lợi thế của trường khi học sinh đi học lại.

Cô Lê Thị Quy Thục (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, khi mở cửa trường học, trường sẽ duy trì kết hợp hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp, tận dụng thời gian vàng để ôn tập, hệ thống và củng cố lại kiến thức cho học sinh, vừa phòng chống dịch.

“Trường đang rà soát lại cơ sở vật chất, bổ sung thêm các thiết bị phòng chống dịch như nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn toàn trường trước khi học sinh đi học. Để đón học sinh, trường sẽ thực hiện phân luồng, chia ca, tính toán mở thêm cổng phụ, đảm bảo giãn cách. Sau mỗi buổi học sẽ vệ sinh lớp học. Khử khuẩn toàn trường mỗi tuần/lần. Đặc biệt là tăng cường nắm thông tin với phụ huynh...”.

Thầy Võ Kim Bảo (GVCN lớp 9/8, Trường THCS Nguyễn Du, Q.1) dán lại khẩu hiệu tuyên truyền học sinh về ý thức 5K, thích ứng an toàn với dịch Covid-19. Thầy cho biết sẽ dọn dẹp và trang trí lại lớp, chuẩn bị thêm khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn để vừa tạo tâm lý vui vẻ cho học sinh khi trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến, vừa nâng cao ý thức phòng dịch cho học sinh. “Trước ngày trở lại trường, tôi sẽ tổ chức sinh hoạt trực tuyến với phụ huynh, học sinh, thông báo về kế hoạch cũng như ổn định tâm lý, tổ chức cuộc thi sinh hoạt lớp về phòng chống dịch”, thầy dự kiến.

Cô Lê Thị Quy Thục đang kiểm tra lại thiết bị y tế trong phòng cách ly của trường. Nhằm đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại, ngoài phòng cách ly, Trường THCS Nguyễn Du còn bố trí thêm phòng học dự phòng, phòng y tế với nhiều thiết bị phòng dịch tối thiểu, giúp xử trí kịp thời các tình huống phát sinh.

Phòng cách ly Trường THCS Nguyễn Du được bố trí 2 giường nằm. Những ngày này, nhân viên vệ sinh nhà trường thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Chuẩn bị đón học sinh khối 9 trở lại trường, Trường THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh) lắp thêm 8 bồn nước rửa tay phía ngoài cổng trường, nâng tổng số bồn rửa tay quanh khuôn viên trường lên đến 40 vòi.

Cô Hứa Thị Diễm Trâm (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay, khu vực ngoài cổng trường là nơi phụ huynh hay dừng xe đưa, đón, học sinh. Việc bố trí thêm nhiều bồn rửa tay tại đây nhằm tạo thói quen để phụ huynh, học sinh rửa tay thường xuyên.

Trường THCS Hà Huy Tập trước đó từng được trưng dụng sử dụng làm nơi cách ly, điều trị F0. Ngay sau khi được hoàn trả vào đầu tháng 11, trường đã bắt tay vào dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn, sửa sang lại cơ sở vật chất. Toàn trường được sơn lại màu áo xanh mới, 3 khu vực nhà vệ sinh đều được sửa chữa lại, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường.

Toàn bộ 23 phòng học của Trường THCS Hà Huy Tập đều được trưng dụng phòng chống dịch. Những tấm biển đỏ về nội quy F0 vẫn còn được gắn trong phòng mỗi lớp học.

Chuẩn bị đón học sinh, các phòng học đều đã được trám sơn lại. Hệ thống điện từng phòng cũng được sửa chữa. Trường đang dần hoàn tất khâu vệ sinh, dự kiến đầu tháng 12 GVCN 14 khối 9 sẽ nhận lớp để trang trí, sắp xếp, chuẩn bị đón học sinh.

Theo cô Hứa Thị Diễm Trâm, khi học sinh khối 9 trở lại trường, trường sẽ chia thành 28 phòng học, tách mỗi lớp thành 2 phòng. Giáo viên sẽ dạy một lớp và trình chiếu qua lớp còn lại. Trường cũng bố trí thêm đội ngũ trợ giảng, quản lý lớp. Giờ ra chơi, học sinh sẽ chơi tại phòng, đảm bảo khoanh vùng theo từng nhóm nhỏ, dễ dàng quản lý. “Toàn trường chỉ có 0,66% phụ huynh học sinh chưa đồng thuận tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó khối 9 chỉ có 8 em. Trường vẫn tiếp tục vận động phụ huynh về tác dụng của vắc-xin, đồng thời giáo viên sẽ thiết kế các hoạt động giáo dục phù hợp với nhóm học sinh này để đảm bảo an toàn cho các em...”, cô Trâm thông tin.

Trường THPT Dương Văn Thì (TP.Thủ Đức) chuẩn bị thêm nhiều khẩu trang dự phòng trước khi đón học sinh trở lại trường. Theo kế hoạch đón học sinh khối 12 trở lại trường trước, trường đã trang bị thêm khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, lắp đặt thêm các bồn rửa tay bên ngoài phòng học. Trường dự tính sẽ phân luồng, giăng dây, kẻ vạch sơn ngay từ ngoài cổng để đón học sinh.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc (Hiệu trưởng nhà trường) thông tin, với 485 học sinh khối 12 khi đi học lại trường sẽ sắp xếp thời khóa biểu ra chơi và ra về lệch giờ. Phòng truyền thống của trường sẽ được sử dụng làm phòng cách ly, đồng thời bố trí riêng 1 khu vực nhà vệ sinh dự phòng. “Điều quan trọng nhất khi học sinh trở lại trường có lẽ là ý thức phòng dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh của cả thầy, trò và phụ huynh.Vì vậy, nhà trường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, thiết kế thêm nhiều băng rôn về thông điệp 5K, tăng cường ý thức phòng dịch của học sinh. Trong mỗi giờ học, giáo viên cũng sẽ lồng ghép linh hoạt các hoạt động phòng chống dịch, từng bước hình thành cho học sinh thói quen chủ động phòng dịch, thích ứng an toàn khi đi học trở lại...”, cô Trúc chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Dương Trí Dũng cho hay, khi mở cửa trường học, ngành giáo dục tính đến phương án cho học sinh hoạt động theo nhóm, chia các nhóm nhỏ trong cùng một lớp, vừa đảm bảo an toàn, dễ dàng quản lý học sinh, vừa nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho các em.

Ông khẳng định, hiện TP đang triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12-17 tuổi, với những học sinh trong độ tuổi tiêm mà không tiêm được vì nhiều lý do như chống chỉ định, phụ huynh chưa đồng thuận... và cả những học sinh chưa đủ tuổi tiêm, học sinh thừa cân, béo phì thì quyền lợi của các em vẫn được đến trường như bạn bè khác. Ngành giáo dục xem đây là nhóm học sinh dễ tổn thương, cần được quan tâm đặc biệt trong quá trình sinh hoạt tại trường, đảm bảo an toàn nhất.

Theo ông Dũng, mỗi trường căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng phương án an toàn phòng chống Covid-19 trước khi đi học trực tiếp. “Việc có ca nhiễm phải nằm trong kịch bản mà các trường xây dựng để có sự chủ động, đảm bảo an toàn khi mở cửa”, ông nói.

Đ Yến Hoa